25 nước phương Tây lên án Israel vì gây thương vong ‘kinh hoàng’ ở Gaza

(PLO)- 25 nước phương Tây (gồm Anh, Pháp,...) kêu gọi Israel chấm dứt chiến sự tại Gaza, bày tỏ quan ngại về thương vong dân thường cùng tình hình viện trợ nhân đạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, một nhóm gồm 25 nước phương Tây, trong đó có Anh, Pháp và Canada, đồng loạt kêu gọi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự tại Gaza, theo hãng tin Reuters.

Nhóm nước phương Tây đồng thời lên án Israel, lên án hành động mà họ gọi là “giết hại dân thường một cách vô nhân đạo”, trong đó có hàng trăm người thiệt mạng gần các điểm phát thực phẩm.

Trong tuyên bố chung, các nước chỉ trích việc viện trợ cho người Palestine tại Gaza đang rất “nhỏ giọt” và gọi việc hơn 800 thường dân thiệt mạng khi tìm kiếm cứu trợ là điều “kinh hoàng”.

25 nước phương tây
Một cậu bé vác thùng hàng cứu trợ tại Gaza khi xung đột leo thang. Ảnh: Eyad Baba/AFP

Phần lớn các nạn nhân được cho đã thiệt mạng gần các điểm phân phối của Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) - hệ thống do Mỹ và Israel hậu thuẫn nhằm thay thế mạng lưới phân phối viện trợ do Liên Hợp Quốc dẫn dắt trước đây.

“Mô hình phân phối viện trợ của chính phủ Israel là nguy hiểm, làm gia tăng bất ổn và tước đoạt phẩm giá của người dân Gaza. Nỗi thống khổ của thường dân ở Gaza đã chạm đến mức độ chưa từng thấy" - theo tuyên bố chung.

Bộ Ngoại giao Israel lập tức phản bác tuyên bố trên, cho rằng nó “xa rời khỏi thực tế” và sẽ gửi đi “thông điệp sai lầm” đến lực lượng Hamas.

“Tuyên bố này không gây áp lực lên Hamas và phớt lờ hoàn toàn vai trò cũng như trách nhiệm của nhóm này đối với tình hình hiện tại” - phía Israel nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Saar sau đó cho biết ông đã trao đổi với người đồng cấp Anh David Lammy về các vấn đề khu vực, trong đó có Gaza. Ông Saar tiếp tục quy trách nhiệm cho Hamas về “sự đau khổ của người dân và việc chiến tranh kéo dài”.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Israel - ông Mike Huckabee gọi tuyên bố của 25 quốc gia là “ghê tởm” và cho rằng việc đổ lỗi cho Israel là “phi lý”, bởi Hamas đã bác bỏ mọi đề xuất nhằm kết thúc chiến tranh.

Lời kêu gọi chấm dứt chiến sự được đưa ra trong bối cảnh xe tăng Israel ngày 21-7 lần đầu tiên tiến vào các khu vực phía nam và phía đông thành phố Deir al-Balah, thuộc trung tâm Dải Gaza.

Theo Reuters, hơn 21 tháng xung đột đã biến phần lớn Gaza thành vùng đất hoang tàn. Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 7-10-2023, khi lực lượng Hamas tấn công lãnh thổ Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin, theo số liệu do phía Israel cung cấp.

Từ đó đến nay, chiến dịch quân sự của Israel đã khiến hơn 59.000 người Palestine thiệt mạng, theo thống kê từ cơ quan y tế tại Gaza. Riêng trong đợt tấn công mới nhất vào khu vực trung tâm Gaza hôm 21-7, nhiều trường hợp tử vong tiếp tục được ghi nhận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.