Điện Kremlin: Các nước cần làm cho Ukraine hợp tác hơn trong đàm phán

(PLO)- Theo ông Peskov, việc lựa chọn địa điểm cho một cuộc họp giả định nào không quan trọng bằng việc khiến cho Ukraine hợp tác hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21-3 cho biết Moscow biết ơn tất cả các quốc gia ngỏ ý hòa giải trong các cuộc đàm phán với Kiev, nhưng điều quan trọng không chỉ là chọn địa điểm tổ chức cuộc họp mà còn phải làm cho Ukraine hợp tác hơn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Thực ra, ai đó có thể (làm được điều này) nên gây ảnh hưởng của họ lên Kiev để khiến Kiev hợp tác hơn, mang tính xây dựng hơn trong các cuộc đàm phán này” – hãng thông tấn TASS dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.

Ông nhấn mạnh: “Việc lựa chọn địa điểm cho một cuộc họp giả định nào đó là vấn đề thứ yếu, mặc dù tất nhiên, chúng tôi biết ơn tất cả các quốc gia bày tỏ thiện chí sẵn sàng hỗ trợ quá trình đàm phán này”.

Trước đó, Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho biết Thụy Sĩ sẵn sàng làm trung gian hòa giải tại các cuộc đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine hoặc đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán, đồng thời nói thêm rằng “Thụy Sĩ có cả tính trung lập và truyền thống nhân đạo”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RBC ngày 16-3 rằng các đồng nghiệp Thụy Sĩ đã tiếp cận ông với đề xuất về hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev. Thổ Nhĩ Kỳ và Israel cũng đưa ra đề xuất tương tự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20-3 gợi ý rằng Israel có thể là địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga, theo hãng tin Reuters.

Trong phát biểu qua video hàng ngày với người dân Ukraine, ông Zelensky cho biết Thủ tướng Israel Naftali Bennett đang có nhiều nỗ lực làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.

“Chúng tôi biết ơn những nỗ lực của ông ấy, để sớm hay muộn chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán với Nga, có thể là ở Jerusalem. Đó là nơi thích hợp để tìm thấy hòa bình, nếu có thể” – ông Zelensky nói.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 20-3 cho biết lập trường của Nga và Ukraine đã xích lại gần nhau hơn trong các cuộc đàm phán về một số vấn đề quan trọng, mặc dù một số vấn đề cần được giải quyết ở cấp tổng thống.

Cũng theo ông Cavusoglu, Ankara muốn tổ chức cuộc họp ba bên gồm Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, TASS đưa tin. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã thu xêp cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Nga và Ukraine để bàn cuộc xung đột giữa hai bên tại thành phố Antalya.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.