Điểm chuẩn vào ĐH Kinh tế TP.HCM tăng mạnh

(PLO)- Riêng phương thức xét điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, ngành có điểm chuẩn cao nhất ĐH Kinh tế TP.HCM lên đến 995 điểm, thang điểm 1.200.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-6, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) đã công bố điểm chuẩn ba phương thức xét tuyển sớm bậc ĐH chính quy năm 2024. Mặt bằng điểm chuẩn tăng mạnh so với năm ngoái ở cả cơ sở TP.HCM và Phân hiệu Vĩnh Long.

Cụ thể, ba phương thức xét tuyển sớm tại ĐH Kinh tế TP.HCM là xét tuyển học sinh giỏi, xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn và xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2024.

Kết quả xét tuyển cho thấy điểm chuẩn của 56 chương trình đào tạo của ĐH Kinh tế TP.HCM tăng mạnh so với năm 2023. Cụ thể, tại TP.HCM, điểm chuẩn xét tuyển học sinh giỏi dao động từ 48-83, ngành tăng cao nhất là 11 điểm.

Còn phương thức xét tuyển quá trình học tập, từ 49-85 điểm, ngành tăng cao nhất 9 điểm.

Đáng chú ý nhất là phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, có khoảng điểm chuẩn từ 800 đến 995 (thang điểm 1.200). Ngành tăng cao nhất là 40 điểm. Trong đó, cao nhất là ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 995 điểm.

Theo PGS.TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc ĐH Kinh tế TP.HCM, điểm chuẩn cho thấy ba xu hướng chọn ngành của thế hệ học sinh hiện nay phù hợp với định hướng đào tạo tri thức cập nhật, gắn liền thời đại của ĐH này.

Một là, nhóm các ngành có điểm chuẩn cao gồm Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Kinh tế,… Đây đều là các chương trình đào tạo lâu đời, gắn liền với thế mạnh vốn có của nhà trường. Trong đó, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất ở cả ba phương thức và cả hai cơ sở.

Hai là, nhóm các ngành thu hút số lượng lớn thí sinh quan tâm như: Công nghệ Marketing, Công nghệ Tài chính, Kinh doanh số, Công nghệ Logistics, Robot & Trí tuệ nhân tạo, ArtTech - Công nghệ nghệ thuật, Điều khiển thông minh & Tự động hóa,… Đây là những chương trình đào tạo có tính mới, được phát triển liên ngành giữa các lĩnh vực thế mạnh với công nghệ ứng dụng.

Đáng chú ý, ArtTech - chương trình đào tạo hoàn toàn mới, lần đầu tiên được đào tạo tại Việt Nam, đã nhận được sự quan tâm lớn và có mức điểm chuẩn cao.

Ba là, nhóm các ngành học thuộc nhóm chuyên môn ngách nhưng có vị trí quan trọng trên thị trường lao động quốc gia như Kinh doanh nông nghiệp, Quản lý công, Tài chính công, Kinh tế chính trị, Quản trị bệnh viện,… Số lượng thí sinh ứng tuyển các chương trình đào tạo này tăng so với các năm, với mặt bằng điểm chuẩn tăng nhẹ từ 3-5 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

ĐH Kinh tế TP.HCM
diem-chuan-dh-kinh-te-tphcm (1).png
diem-chuan-dh-kinh-te-tphcm (3).png
Điểm chuẩn các phương thức của ĐH Kinh tế TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.