Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tăng cao nhất đến 3 điểm

(PLO)- Điểm chuẩn năm nay của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM dao động từ 16-21 điểm tùy ngành, có ngành tăng đến 3 điểm so với năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, điểm chuẩn năm nay dao động từ 16-21 điểm tùy ngành. Cụ thể, các ngành công nghệ thông tin, dược học có điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm. Kế đó, các ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, quản trị kinh doanh, marketing, truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn là 20 điểm.

Một số ngành có điểm chuẩn 18-19 điểm gồm công nghệ ô tô điện, digital marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thiết kế đồ họa, an toàn thông tin, tài chính - ngân hàng, kế toán, thương mại điện tử, quan hệ công chúng, thú y, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học. Tất cả các ngành còn lại có điểm chuẩn 16-17 điểm.

Hội đồng tuyển sinh trường đánh giá, so với ngưỡng đảm bảo chất lượng đã công bố, nhiều ngành có mức điểm chuẩn tăng 1-3 điểm.

Trong đó, những ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, ô tô, truyền thông, marketing (công nghệ thông tin, an toàn thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ ô tô điện, truyền thông đa phương tiện, thiết kế đồ họa, marketing) đều tăng 2-3 điểm. Kết quả này gắn liền với xu hướng lựa chọn ngành nghề của thí sinh hiện nay, nhất là sự ưa chuộng đối với các ngành thuộc lĩnh vực truyền thông - marketing.

So với năm 2022, nhiều ngành thuộc lĩnh vực này tại trường có điểm chuẩn tăng đáng kể (như ngành marketing tăng 3 điểm, truyền thông đa phương tiện tăng 2 điểm, các ngành digital marketing và quan hệ công chúng tăng 1 điểm).

Trường lưu ý thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển và xem hướng dẫn nhập học tại website trường từ 10 giờ ngày 23-8. Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trong thời gian 24-8 đến ngày 8-9. Quá thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.