Lịch công bố điểm chuẩn đại học mới nhất

(PLO)- Từ chiều tối 22-8, nhiều trường Đại học sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, Bộ GD&ĐT ra thông báo kéo dài thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng thêm 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với kế hoạch trước đó.

Theo đó, việc công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển chính thức và xác nhận nhập học của thí sinh cũng sẽ được điều chỉnh theo kế hoạch mới.

Cụ thể, các trường đại học sẽ lùi thời gian công bố điểm chuẩn, trước 17 giờ ngày 24-8 thay vì ngày 22-8.

Ths Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công Thương cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào 19 giờ ngày mai (22-8).

Cũng theo ông Sơn, sau lần 6 lọc ảo của Bộ GD&ĐT thì điểm ngành Marketing là 22,5 điểm; Thương mại điện tử 22 điểm; Ngành ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, kinh doanh quốc tế là 21 điểm.

Còn lại các ngành khác lên khoảng 0,5 - 1,0 điểm so với điểm sàn của trường.

Dự đoán, điểm chuẩn bằng điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ thấp hơn năm ngoái khoảng từ 1,5 - 2 điểm.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho hay điểm chuẩn sẽ được công bố vào tối ngày mai.

Điểm chuẩn các ngành của trường đến thời điểm này nhìn chung giảm so với năm 2022, cụ thể giảm 0,25 đến 0,5 điểm.

Trong khi đó, ThS Cao Quảng Tư - Giám đốc tuyển sinh, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho hay, dự kiến tối mai sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2023.

“Sau 6 lần lọc ảo, mức điểm chuẩn của mình dao động tầm khoảng 17-18 điểm. So với năm ngoái, điểm chuẩn các ngành tương đương" - ThS Cao Quảng Tư nhấn mạnh.

Tương tự, ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính – Marketing cũng cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều tối mai.

“Còn 2 lần lọc ảo, do đó điểm chuẩn các ngành vẫn sẽ có sự thay đổi nên chưa thể dự đoán được” - bà Phụng nói thêm.

Một số trường khác cũng dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 22-8 như Đại học Văn Hiến, Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Thương Mại...

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý:

Kế hoạch lọc ảo, xét tuyển Đại học mới của Bộ GD&ĐT

Kế hoạch lọc ảo, xét tuyển Đại học mới của Bộ GD&ĐT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.