Điểm chuẩn tăng mạnh sau lọc ảo

(PL)- Tính đến chiều 31-7, hầu hết các trường ĐH cả nước đã công bố điểm chuẩn, điểm trúng tuyển hệ ĐH chính quy năm 2017.

Theo đánh giá chung, điểm chuẩn năm nay cao hơn năm ngoái 0,5-4 điểm tùy ngành.

Điểm cao vẫn xét tiêu chí phụ

Điểm chuẩn cao dẫn đầu là các học viện, trường ĐH công an, quân đội. Các trường này có điểm chuẩn 17,50-30,5 điểm tùy ngành. Dù điểm chuẩn rất cao nhưng các trường này phải sử dụng thêm các tiêu chí phụ để xét tuyển.

Như Học viện Kỹ thuật quân sự xét khối A và A1 yêu cầu thí sinh nam miền Bắc phải 27,5 điểm (tiêu chí phụ toán 9,4 điểm trở lên, lý 9,5 điểm trở lên); thí sinh nam miền Nam 25,25 điểm nhưng toán phải từ 8,2; thí sinh nữ miền Bắc 30; nữ miền Nam 28,75 điểm (toán từ 9,6).

Học viện Quân y khối A, thí sinh nam miền Bắc 29 (toán từ 9,6, lý từ 9, hóa từ 9,5); thí sinh nam miền Nam 27,25 (tiêu chí phụ 1 điểm toán từ 8,8, tiêu chí phụ 2 điểm lý từ 8,75); thí sinh nữ miền Bắc 29,5; nữ miền Nam 30. Khối B, nam miền Bắc 27,75 (môn sinh phải từ 9,5); nam miền Nam 27 (môn sinh từ 9); nữ miền Bắc 30; nữ miền Nam 29 (môn sinh từ 9).

Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân điểm chuẩn dao động 23,75-29 điểm nhưng đều xét thêm tiêu chí phụ.

Đền chiều 31-7, hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã công bố điểm chuẩn từng ngành. Theo đó, y đa khoa điểm chuẩn là 29,25. Tuy nhiên, thí sinh đạt mức điểm này vẫn cần phải có thêm… hai tiêu chí phụ. Tiêu chí phụ 1 áp dụng cho thí sinh có tổng điểm bằng điểm trúng tuyển, dựa vào điểm ngoại ngữ trong kỳ thi THPT; tiêu chí phụ 2 áp dụng cho thí sinh đã áp dụng tiêu chí phụ 1 ở điểm, trong đó điểm hóa áp dụng cho ngành dược học, điểm sinh áp dụng cho các ngành còn lại.

Thí sinh xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ năm 2017. Ảnh: P.ĐIỀN

Điểm chuẩn tăng vọt

Không ngoài dự đoán sau khi có điểm thi các môn thi của kỳ thi THPT, điểm chuẩn các trường công bố trong hai ngày qua, nhất là các trường tốp trên đều cao hơn năm trước 1-3 điểm.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) ngành công nghệ thông tin và ngành máy tính có điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm, tăng 3 điểm so với năm 2016. Tốp năm ngành, chương trình điểm cao nhất gồm nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin điểm chuẩn là 26; công nghệ sinh học điểm chuẩn 25,25; hóa học điểm chuẩn 25; chương trình công nghệ thông tin (tiên tiến) điểm chuẩn 25; chương trình công nghệ thông tin (chất lượng cao) điểm chuẩn 25.

Tốp năm ngành, chương trình tăng điểm nhiều gồm chương trình công nghệ thông tin (chất lượng cao) tăng 5 điểm; chương trình công nghệ thông tin (Việt-Pháp) tăng 4,25 điểm; ngành công nghệ kỹ thuật hóa học (chất lượng cao) tăng 3,25 điểm; nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin tăng 3 điểm; còn chương trình công nghệ thông tin (tiên tiến) tăng 3 điểm.

Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) điểm chuẩn nhiều ngành tăng nhiều so với năm ngoái, trong đó ngành báo chí khối C có điểm chuẩn cao nhất 27,25 điểm. Tiêu chí phụ của trường, đối với thí sinh điểm bằng nhau, thí sinh nào có điểm thi ba môn (theo tổ hợp xét tuyển) chưa làm tròn điểm cao hơn thì thí sinh đó sẽ trúng tuyển.

Còn các trường còn lại điểm chuẩn tăng 1-2 điểm tùy ngành so với năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.