Điểm chuẩn tăng đột biến của Trường ĐH Khoa học tự nhiên

(PLO)- Nhiều ngành học của Trường ĐH Khoa học tự nhiên có điểm chuẩn tăng đột biến, cao nhất lên đến 28,5 điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 17-8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho các ngành học ở phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Năm nay, trường tuyển 3.940 chỉ tiêu cho 29 ngành/nhóm ngành đào tạo, thêm 2 ngành mới là Công nghệ bán dẫn và Thiết kế vi mạch.

Điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học tự nhiên dao động từ 18,5 (ngành Khoa học môi trường – chương trình tăng cường tiếng Anh) đến 28,5 điểm (ngành Khoa học máy tính – chương trình tiên tiến).

Tiếp theo là ngành Trí tuệ nhân tạo (27,7 điểm), Khoa học dữ liệu (26,85 điểm)…

Đặc biệt, một số ngành có điểm trúng tuyển từ 17-18 điểm ở năm 2023 có sự tăng điểm chuẩn đột biến trong năm nay như: Ngành kỹ thuật hạt nhân tăng 6,6 điểm; ngành Khoa học vật liệu tăng 5,3 điểm; ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tăng 3,5 điểm.

Hiện trường đang cố gắng hoàn tất các thủ tục mở mới ngành Công nghệ giáo dục và hy vọng có thể tuyển sinh vào đợt bổ sung theo quy định.

Điểm chuẩn từng ngành như sau:

điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học tự nhiên

Trường ĐH Khoa học tự nhiên lưu ý, từ 9 giờ ngày 19-8, thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển của các phương thức xét tuyển tại địa chỉ trang web tuyển sinh của trường.

Đồng thời, thí sinh phải thực hiện xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT trước 17 giờ ngày 27-8.

Tuy nhiên, trường khuyến khích thí sinh xác nhận nhập học trước ngày làm thủ tục nhập học 1 ngày để thuận lợi trong khâu làm thủ tục nhập học.

Thí sinh thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp trường từ ngày 22 đến 27-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.