Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế - Luật tăng ở 22 ngành học

(PLO)- Để trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Luật, thí sinh phải có điểm trung bình 3 môn tối thiểu từ loại giỏi (8,13 điểm/môn) trở lên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho các ngành học ở phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Đây là phương thức trường dành đến 30-50% chỉ tiêu trong tổng số khoảng 2.600 chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường.

Điểm chuẩn này là mức điểm được tính theo tổ hợp 3 môn xét tuyển tương ứng với từng ngành học cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm từng ngành của Trường ĐH Kinh tế - Luật như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế - Luật

Theo Trường ĐH Kinh tế - Luật, năm nay, trường đã nhận được 26.395 nguyện vọng đăng ký trên cổng xét tuyển của Bộ GD&ĐT, tăng 7.104 nguyện vọng so với năm 2023.

Để trúng tuyển vào trường, thí sinh phải có điểm trung bình 3 môn tối thiểu từ loại giỏi (8,13 điểm/môn) trở lên.

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 24,39 điểm đối với ngành Quản lý công. Ngành Thương mại điện tử có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 27,34 điểm. Các ngành khác của trường có điểm chuẩn trên 27 là hệ thống thông tin quản lý (chương trình Co-operative Education, bắt đầu tuyển sinh năm 2024) với 27,25 điểm, Digital Marketing 27,10 điểm.

Điểm chuẩn năm 2024 tăng trung bình 0,39 so với năm 2023, cụ thể trong đó có 22 ngành/chương trình có điểm trúng tuyển tăng so với năm 2023.

Đối với những ngành/chương trình mới tuyển sinh năm 2024 như: Phân tích dữ liệu; chương trình đào tạo theo phương thức dạy và học hợp tác với doanh nghiệp (chương trình Co-operative Education) ở hai ngành là Công nghệ tài chính và Hệ thống thông tin quản lý đều có điểm trúng tuyển trên 26 điểm. Điểm trúng tuyển trung bình tính theo các lĩnh vực đào tạo của Trường: Kinh tế (25,89 điểm), Kinh doanh (26,04 điểm), Luật (25,32 điểm).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.