Điểm chuẩn dự kiến ĐH Công nghiệp TP.HCM

* Dự kiến điểm chuẩn ĐH Kiến trúc TP.HCM sẽ giảm.

Sáng 29-7, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã công bố điểm chuẩn dự kiến cho các ngành ĐH trong kỳ tuyển sinh năm nay. 

So với năm 2013, điểm chuẩn năm 2014 của hầu hết các ngành đều tăng. Trong đó, ngành quản trị kinh doanh có điểm chuẩn tăng nhiều nhất. Riêng chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp, điểm chuẩn tăng 2,5 điểm so với năm trước.

Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM

Khối

Điểm chuẩn dự kiến

Các ngành đào tạo đại học:

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

A

16

A1

16,5

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

A, A1

16,5

Công nghệ kĩ thuật nhiệt

A, A1

14,5

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

A, A1

15

Khoa học máy tính

A, A1

15

Công nghệ kĩ thuật ô tô

A, A1

16,5

Công nghệ may

A, A1

16,5

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

A, A1

16

Công nghệ kĩ thuật hóa học

A, B

18

Công nghệ thực phẩm: với các chuyên ngành:

- Công nghệ thực phẩm

A

18

B

19,5

- Công nghệ sinh học

A

17

B

18,5

Công nghệ kĩ thuật môi trường

A

16

B

16,5

Quản trị kinh doanh: gồm các chuyên ngành:

- QTKD tổng hợp

A, A1, D1

18

- Kinh doanh quốc tế

17

- Quản trị du lịch và lữ hành

16,5

- Quản trị khách sạn

16

- Quản trị nhà hàng và kỹ thuật chế biến

15,5

Kế toán

A, A1, D1

15

Tài chính - Ngân hàng

A, A1, D1

14,5

Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh hệ số 2)

D1

20

Thương mại điện tử

A, A1, D1

14

 

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM vừa công bố điểm thi vào trường. Thống kê điểm thi cho thấy nhiều khả năng điểm chuẩn vào trường sẽ giảm so với năm trước.

Thủ khoa ĐH kiến trúc TP.HCM là thí sinh Cao Hữu Lợi, dự thi khối A đạt 25,5 điểm. Thí sinh cao điểm nhất khối V1 là thí sinh Hà Nguyễn Bảo Kha đạt 25 điểm và khối H1 là thí sinh Đoàn Thị Quỳnh Chi đạt 23,5 điểm.

Đây là năm đầu tiên Trường ĐH kiến trúc TP.HCM tuyển sinh các khối V1, H1 thay cho khối V, H truyền thống trước đây. Thống kê điểm thi cho thấy điểm chuẩn theo khối của trường nhiều khả năng sẽ tương đương năm trước hoặc giảm. Trường lấy điểm chuẩn theo khối trước khi lấy điểm chuẩn theo ngành.

Khối A với các ngành kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ sở hạ tầng với 325 chỉ tiêu và ở mức 16 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) có 236 thí sinh đạt được và mức 16,5 có 207 thí sinh. Điểm chuẩn khối A năm 2013 là 20,5.

Ở khối V1 có các ngành kiến trúc, kiến trúc cảnh quan, quy hoạch vùng và đô thị và thiết kế nội thất với 375 chỉ tiêu. Ở mức 20 điểm có 312 thí sinh đạt được và mức 20,5 điểm có 265 thí sinh. Điểm chuẩn khối V năm 2013 là 20,5.

Trong khi đó, khối H1 tuyển 225 chỉ tiêu cho các ngành thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ họa và thiết kế thời trang. Tuy nhiên, ở mức 18 điểm có 204 thí sinh và 18,5 điểm có 159 thí sinh đạt được. Điểm chuẩn khối H năm 2013 là 21,5.

Như vậy, ngoài trừ khối V1 có khả năng điểm chuẩn tương đương năm trước hoặc giảm nhẹ, các khối còn lại điểm chuẩn sẽ giảm từ 3 đến 4 điểm.

Theo MINH GIẢNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.