Điểm chuẩn các trường ĐH công bố chiều 25-8

(PLO) - Chiều 25-8, nhiều trường CĐ-ĐH tiếp tục công bố điểm chuẩn xét tuyển NV 1 năm 2015.

ĐH Kinh tế quốc dân

Trường vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường. Điểm chuẩn năm nay tăng mạnh. Cụ thể, điểm chuẩn thấp nhất là 23 điểm, cao nhất là ngành kế toán lấy 26 điểm. Đối với ngành có môn tiếng anh nhân hệ số 2, điểm chuẩn vào ngành Chương trình định hướng ứng dụng là 29,75 điểm, ngành ngôn ngữ Anh lấy 32,25 điểm. Nhà trường sẽ xét đến tiêu chí phụ khi có nhiều thí sinh cùng bằng mức điểm trúng tuyển: điểm môn tiếng Anh đối với ngành ngôn ngữ Anh và ngành Các chương trình định hướng ứng dụng, điểm môn toán đối với tất cả các ngành còn lại.

ĐH Hà Nội

Điểm trúng tuyển vào ngành công nghệ thông tin là 21,25 điểm (không nhân hệ số). Các ngành còn lại điểm chuẩn vào trường thấp nhất là 28,75 điểm, cao nhất là 33 điểm (môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2). 

Điểm chuẩn các ngành.

ĐH Sư phạm Hà Nội

Điểm trúng tuyển vào một số ngành có mức điểm cao là Sư phạm toán (khối A) lấy 25,75 điểm. Giáo dục tiểu học (toán-ngữ văn-địa) lấy 26,26 điểm. Ngành lấy điểm thấp nhất là ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (khối A1) lấy 16 điểm. Các ngành khác chủ yếu lấy mức 20 điểm trở lên.

ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Điểm chuẩn vào trường đối với những ngành không nhân hệ số thấp nhất là 19 điểm. Đối với những ngành có nhân hệ số, điểm chuẩn từ 26 đến 31 điểm.

Chi tiết xem tại đây

http://www.hpu2.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tin-hoat-dong/Truong-DHSP-Ha-Noi-2-thong-bao-diem-chuan-tam-thoi-TSDH-nam-2015-tinh-den-15h00-ngay-18-8-2018-284

ĐH Thái Nguyên

ĐH Thái Nguyên cũng vừa mới công bố điểm trúng tuyển vào các trường ĐH thành viên. Nhiều khoa trong các trường thành viên lấy điểm chuẩn là 15.

Riêng trường ĐH Y dược lấy điểm khá cao, ngành y đa khoa lấy 25,5 điểm, điểm chuẩn thấp nhất là ngành điều dưỡng lấy 23,5 điểm. Vẫn còn một số ngành chưa thông báo điểm trúng tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.