Điểm chuẩn 3 trường đại học y dược tại TP.HCM đều giảm nhẹ

(PLO)- Nhiều ngành đào tạo y dược ở các trường đều có mức điểm chuẩn đại học giảm nhẹ, từ dưới 1 điểm so với năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến 16-9, các trường đại học (ĐH) tại TP.HCM đều đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.

Trong đó, nhóm trường đào tạo khối ngành sức khỏe luôn thu hút sự quan tâm của phụ huynh, thí sinh năm nay tiếp tục có mức điểm từng ngành khá cao. Tuy nhiên, so với năm ngoái, một số ngành có điểm thấp hơn.

Cụ thể như Trường ĐH Y dược TP.HCM năm nay điểm chuẩn ở mức từ 19,05 đến 27,55.

Trong đó, ngành có điểm cao nhất là Y khoa với 27,55 điểm, thấp hơn năm ngoái 0,65. Răng - Hàm - Mặt vẫn có điểm chuẩn cao thứ hai với 27 điểm, giảm 0,65 điểm. Hay như ngành Y học cổ truyền năm nay có mức điểm 24,2 điểm, giảm đến một điểm so với năm 2021. Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) là 19,05 và Y tế công cộng là 19,1. Các ngành còn lại dao động từ 20,3 đến 25,5.

Cụ thể như sau:

Còn theo công bố của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong ngày 16-9, điểm chuẩn năm nay ở mức từ 19 đến 26,65 điểm.

Y khoa vẫn là ngành cao điểm nhất dành cho nhóm thí sinh toàn quốc, còn với thí sinh hộ khẩu TP.HCM thấp hơn là 25,85 điểm. Thấp nhất là ngành Kỹ thuật phúc hồi chức năng với 19 điểm dành cho thí sinh tại TP.HCM. So với năm trước, điểm chuẩn thấp hơn hẳn, như ngành Y khoa giảm 0,7 điểm, các ngành khác cũng tương tự. Cụ thể điểm từng ngành như sau:

Tương tự, Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay có điểm chuẩn dao động từ 19 đến 26,45 điểm, giảm nhẹ so với năm 2021. Cụ thể như ngành năm nay cao nhất vẫn là Y khoa hệ chất lượng cao với 26,45 điểm, thấp hơn năm trước 0,7 điểm, hay như ngành Rằng hàm mặt 26,1 điểm trong khi năm trước là 26,85.

Điểm từng ngành năm nay như sau:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.