Địa ốc Hoàng Quân chây ì trả nợ cho khách hàng

(PLO)- Dù đã quá hạn trả nợ cho khách hàng nhưng Công ty Hoàng Quân cứ lần lữa hứa hẹn và mỗi lần chỉ trả vài chục triệu, dù số nợ lên tới hàng tỷ đồng.

Trả nợ như bố thí

Gửi đơn kêu cứu, chị P. T. ở quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, năm 2010 có ký hợp đồng đăng ký mua căn hộ Cherry, quận 2 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân theo hợp đồng góp vốn số 1408/HĐMB –10.

Đến ngày 13 – 11 – 2013, Công ty Hoàng Quân không giao nhà đúng thời hạn nên chị T. đã làm Biên bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Theo đó, Hoàng Quân phải thanh toán số tiền 1,509 tỷ đồng cho chị T. trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ký biên bản thỏa thuận.

“Hạn chót mà Hoàng Quân phải trả lại tiền cho tôi ngày 13 – 5 – 2014. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Quân mới chỉ thanh toán được tổng số tiền 1,050 tỷ đồng. Còn lại 470 triệu, gồm 250 triệu tiền gốc và 220 triệu tiền lãi, Hoàng Quân không chịu trả”, chị T. nói.

Để đòi được 1,050 tỷ đồng, chị T. phải nhờ vả khắp nơi, gây áp lực và liên tục gọi điện đòi nợ. Tuy nhiên, người phụ trách tiếp xúc khách hàng lúc thì nghe máy, lúc thì không, nhắn tin cũng không trả lời khiến chị T. rất bức xúc và mệt mỏi.

“Trong biên bản, Hoàng Quân cam kết là 6 tháng sẽ thanh toán toàn bộ số tiền. Tuy nhiên, sau khi trả được 500 triệu đồng thì không trả nữa. Đến tháng 7 – 2015, chúng tôi dọa khởi kiện và gửi lên các cơ quan chức năng Hoàng Quân cho mời tôi lên để làm lại cam kết.

Tôi nghĩ công ty đang khó khăn nên đành phải ký thỏa thuận lại với họ và yêu cầu trong tháng 9 – 2015 họ sẽ thanh toán hết tiền. Nhưng chờ mãi họ cũng chỉ trả nhỏ giọt, mỗi lần chuyển khoản 50 triệu”, chị T. cho biết thêm.

Dự án Cherry bị "trùm mền" nhiều năm và mới được khởi động từ đầu năm 2015

Mới đây nhất, Hoàng Quân hẹn đến ngày 10 – 10 sẽ trả 50% số tiền còn lại. Thế nhưng đến nay, chị T. vẫn chưa nhận được tiền. Sốt ruột, chị T. gọi đến công ty thì không nghe máy, nhắn tin cho nhân viên làm việc với mình cũng không trả lời.

“Việc trả lại tiền cho tôi vô cùng mờ mịt. Không biết đến bao giờ, Hoàng Quân mới thanh toán hết số tiền này. Đem cả gia tài đã đặt niềm tin vào Hoàng Quân để có một chỗ nương thân, giờ đây tiền bị xé lẻ và bị chiếm dụng, đi đòi nợ mà kiểu như ăn xin khiến tôi không biết phải xoay sở thế nào”, chị T. nghẹn ngào.

Chị T. cho biết thêm, lẽ ra chị đã có chỗ ở ổn định nhưng với số tiền mà thánh toán nhỏ giọt và xé lẻ như vậy khiến chị bị động với kế hoạch tiếp tục mua nhà cho mình.

Cũng giống như chị T., chị A. T. đặt mua căn nhà số A1 – 37 của dự án Khu nhà ở Bình Minh, Vĩnh Long của Công ty Hoàng Quân với giá 1,353 tỷ đồng. Ngày 18 – 2 – 2008, chị ký hợp đồng mua bán số 180208 – 07/HĐMBN – HQ với Hoàng Quân. Thời gian giao nhà là 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Tính đến ngày 30 – 6 – 2011, chị T. đã thanh toán được hơn 405 triệu đồng cho Hoàng Quân. Do dự án chỉ mới làm xong đường sá, phần móng rồi bỏ chỏng chơ nên chị T. yêu cầu Hoàng Quân trả lại tiền.

Ngày 30 – 9 – 2015, Hoàng Quân ký biên bản số 206/BBTT – 15 để chấm dứt hợp đồng mua căn nhà A1 – 37 với chị T. Trong vòng 12 tháng, Hoàng Quân phải trả lại 405 triệu đồng cho khách hàng nhưng đến nay chị T. vẫn chưa nhận được đồng nào.

“Tôi đã nhiều lần lên công ty nhưng họ hứa hẹn hết lần này đến lần khác. Rất nhiều người mua nhà dự án Khu nhà ở Bình Minh cũng bị y chang như tôi. Có người từ Vũng Tàu, Vĩnh Long bắt xe lên TP.HCM nhưng Hoàng Quân chỉ trả mỗi lần 10, 20, 30 triệu như kiểu bố thí. Trong khi đó, mỗi lần thu tiền của khách hàng lên đến vài trăm triệu”, chị T. nói.

Theo chị T., khi khách hàng đóng tiền trễ thì Hoàng Quân tính lãi phạt, dọa cắt hợp đồng. Bây giờ, đến lượt công ty trả tiền thì lần lữa, chây ì. Điều này là không công bằng với khách hàng.

Hoàng Quân né vấn đề

Phóng viên đã nhiều lần liên lạc với ông Tô Trường Thịnh, phụ trách truyền thông của Công ty Hoàng Quân. Ông Thịnh yêu cầu phóng viên gửi thông tin và câu hỏi phỏng vấn qua email. Đã 15 ngày trôi qua, chúng tôi chỉ nhận được đúng một câu trả lời là Hoàng Quân đang giải quyết.

Ông Thịnh cho biết, khách hàng mua căn hộ Cherry thì công ty đã làm việc, thỏa thuận và thống nhất với khách hàng thời gian thanh toán dứt điểm là cuối tháng 10. Còn khách hàng ở dự án Khu nhà ở Bình Minh, công ty cũng làm việc, thỏa thuận và khách hàng đã đồng ý thời gian thanh toán là tháng 11.

Tuy nhiên đến ngày 4 – 11, chị T. vẫn chưa nhận được tiền từ Hoàng Quân trả lại khi mua căn hộ Cherry. Ngày 15 – 11, Hoàng Quân hứa sẽ thanh toán tiền cho cư dân mua dự án Khu nhà ở Bình Minh, Vĩnh Long.

Còn những câu hỏi mà phóng viên đã gửi, Hoàng Quân không trả lời. Chẳng hạn, tại sao Hoàng Quân không trả lại tiền cho khách hàng? Đã quá thời gian trả nợ cho khách hàng, tại sao Hoàng Quân không trả tiền một lần mà mỗi lần khách hàng đến, Hoàng Quân trả 10, 20, 30 triệu đồng. Họ đi đòi tiền của họ chứ không đi xin tiền của công ty. Tại sao, Hoàng Quân thu tiền một lần hàng trăm triệu đồng mà giờ trả cho khách hàng vài chục triệu như kiểu bố thí cho người ăn xin?

Với câu hỏi, đóng tiền cho Hoàng Quân trễ hạn thì bị phạt, đòi thanh lý hợp đồng. Giờ Hoàng Quân trễ hạn trả tiền cho khách hàng vài năm rồi. Hoàng Quân làm gì để đền bù quyền lợi cho khách hàng cũng không nhận được câu trả lời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.