Đi thi từ 3 giờ sáng

(PL)- Việc đi lại trong những ngày thi THPT hết sức khó khăn đối với những phụ huynh, học sinh ở huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Trường THPT An Nghĩa năm nay có 144 thí sinh (TS) dự thi tại cụm thi do Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM tổ chức. Do các địa điểm thi chủ yếu ở quận 1 và Bình Thạnh nên việc đưa đón các em khá khó khăn.

Ông Ngô Tấn Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay sau khi khảo sát nhu cầu đi lại của các em, trong trường có một nửa số học sinh (HS) sẽ do gia đình tự đưa đón hoặc nhờ người thân ở nội thành hỗ trợ trong những ngày thi. Còn số HS còn lại, trường được một doanh nghiệp hỗ trợ sáu xe đưa rước để đưa đón các em đi thi. Những ngày này, vì ở xa và phải di chuyển qua phà nên các em phải bắt đầu đi ở nhà từ 3 giờ sáng để đến điểm tập trung xe đưa rước và bắt đầu đi đến các điểm thi, chiều thi xong sẽ đón các em về.

Vì phần lớn HS đều có hoàn cảnh khó khăn, UBND xã đã hỗ trợ cho 76 em thuộc hộ nghèo và cận nghèo mỗi em 500.000 đồng, những em còn lại mỗi em 100.000 đồng để trang trải cho kỳ thi. Ngoài ra, những TS thuộc hộ nghèo và cận nghèo trong thời gian ôn thi cũng được UBND huyện hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng để các em yên tâm học tập. Nhà trường cũng sẽ cử hai giáo viên đi cùng để đôn đốc và động viên tinh thần cho các em trong những ngày thi.

“Trong trường cũng có một em đang bị suy sụp tinh thần vì mẹ mới mất, có khả năng em sẽ không thể dự thi được. Vì thế, tôi và giáo viên chủ nhiệm đã xuống tận nhà để thăm hỏi, động viên tinh thần cho em để em này cố gắng vượt qua nỗi đau và có thể tham dự kỳ thi” - thầy Hưng cho hay.

Năm nay, toàn TP.HCM có 55.615 TS dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 (trực thuộc Sở). Trong đó có 52.523 TS thi để vừa xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, 2.275 TS thi chỉ để xét tốt nghiệp và 810 TS thi để xét ĐH-CĐ.

Tuy nhiên, tất cả địa điểm đặt hội đồng coi thi đều tập trung chủ yếu ở nội thành như quận 1, quận 5, Bình Thạnh, quận 10, quận 3... nên với những HS ở các vùng ngoại thành đi lại gặp không ít khó khăn.            

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.