Di dân ở Huế: Dân muốn chính quyền minh bạch

(PLO)- Người dân sống trên thượng thành (TP Huế) đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo tỉnh về đề án di dời tái định cư.

Sáng 22-3, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị gặp gỡ các hộ dân khu vực thượng thành thuộc dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo khung chính di dời tái định cư đối với người dân sinh sống ở khu vực kinh thành Huế, những trường hợp sử dụng đất từ trước ngày 19-5-1976 và các trường hợp có giấy tờ hợp lệ sẽ được bồi thường theo quy định hiện hành. Những trường hợp sử dụng đất do lấn chiếm từ 15-10-1993 về trước sẽ được hỗ trợ 100% theo hiện trạng không vượt quá 200 m2, phần còn lại được hỗ trợ theo đất nông nghiệp. Trường hợp từ 15-10-1993 đến 1-7-2004 được hỗ trợ 50% theo hiện trạng không vượt quá 200 m2.

Tại cuộc họp, người dân đặt câu hỏi về thủ tục hành chính, những trường hợp nào thì được bồi thường, các giấy tờ tùy thân bị mất, những chính sách khi con em chuyển chỗ học mới, phương án vay vốn ngân hàng chính sách sau khi được di dời; yêu cầu cơ quan chức năng phải minh bạch, rõ ràng khi thực hiện dự án cũng được người dân đặt ra.

Lãnh đạo UBND tỉnh và TP Huế chủ trì hội nghị.

Sau khi nhận nhiều ý kiến, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế chia những câu hỏi trên thành 3 nhóm để trả lời. Đồng thời, để người dân thuận tiện trong việc giải quyết những vướng mắc, khiếu nại thì ông yêu cầu các phường phải phân công người tiếp dân tại ủy ban phường để hướng dẫn giải quyết những thủ tục cho người dân.

Trả lời những câu hỏi của người dân, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế, cho rằng hồ sơ kỹ thuật cụ thể về việc quy hoạch, di dời đã gửi đến từng hộ gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình đo đạc, có những sai số thì dân đến gặp phường để điều chỉnh.

Ông Tuấn cho biết, theo khung chính sách thì người dân phải chứng minh được thời điểm ở của mình bằng những giấy từ như hộ khẩu, khai sinh, hóa đơn điện nước, thuế đất,… Trường hợp gia đình nhiều thế hệ cùng sinh sống đủ điều kiện tách hộ nhưng do nhà nước chưa cho tách thì vẫn được hỗ trợ. Việc kê khai khi thực hiện dự án luôn đảm bảo đúng chính sách, đúng chế độ, công khai và sẽ gửi về tận tổ dân phố. 

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết việc di dời dân tại khu vực kinh thành Huế là chủ trương lớn của Chính phủ, tỉnh và thành TP Huế. Tuy nhiên thời gian dài chưa thực hiện được vì vấn đề tài chính và chính sách cho đến năm 2018 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khung chính sách về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện di dời dân, giải phóng mặt bằng ở khu vực kinh thành Huế.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên – Huế mong muốn nhận được sự đồng hành của người dân và yêu cầu chính quyền địa phương phải “cầm tay chỉ việc” cho người dân trong những việc liên quan đến vấn đề di dời dân giải phóng mặt bằng. Đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa cho người dân nhưng phải đúng pháp luật, việc di dời tái định cư sẽ được công khai, minh bạch để người dân biết.

“Chính quyền phải lắng nghe người dân, người dân cũng phải lắng nghe chính quyền chứ đừng nghe những tác động từ bên ngoài gây ảnh hưởng đến việc di dời tái định cư này” – ông Thọ nói.

Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế để thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng tổng cộng khoảng 4.201 hộ (2.188 hộ chính, 2.013 hộ phụ) với tổng mức đầu tư khoảng 4.097 tỉ đồng (Giải phóng mặt bằng khoảng 2.735 tỉ đồng, xây dựng khu tái định cư khoảng 1.362 tỉ đồng).

Mục tiêu cụ thể từ năm 2019-2021 (giai đoạn 1) hoàn thành xây dựng khu tái định cư và di dời dân cư tại khu vực di tích Kinh Thành Huế gồm thượng thành, các eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ (2.938 hộ). Từ năm 2022-2025 (giai đoạn 2) hoàn thành xây dựng khu tái định cư và di dời dân cư tại khu vực các di tích: Hồ Tịnh Tâm, Hồ Học Hải, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, hệ thống hồ 04 phường nội thành và di tích Trấn Bình Đài (1.263 hộ). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.