​ĐH Y dược đào tạo bác sĩ đa khoa theo chương trình mới

Tại lễ khai giảng khoa y Trường ĐH Y dược TP.HCM diễn ra sáng 15-10, PGS.TS Trần Diệp Tuấn, hiệu trưởng cho biết nhà trường sẽ triển khai giảng dạy trong năm học 2016-2017 chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa mới.
ĐH Y dược TP.HCM đào tạo bác sĩ đa khoa theo chương trình mới
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà khen thưởng các sinh viên khoa y Trường ĐH Y dược TP.HCM có thành tích học tập tốt sáng 15-10 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

“Năm học mới này là một năm học hết sức đặc biệt. Sinh viên sẽ được đào tạo theo chương trình đào tạo mới. Đây là chương trình đào tạo bác sĩ y khoa được đổi mới toàn diện đầu tiên của nước ta nhằm đào tạo một thế hệ bác sĩ mới với những phẩm chất mới, có thể đương đầu với những thách thức trong tương lai của hệ thống y tế nước ta” - ông Tuấn nói.

Chương trình đào tạo mới được khoa y xây dựng từ năm 2010. Xây dựng dựa trên chuẩn năng lực mà một bác sĩ y khoa cần có, đây là chương trình lồng ghép nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa khoa học cơ bản với y học cơ sở và với y học lâm sàng; lấy sinh viên làm trung tâm trong dạy và học.

Cũng theo ông Tuấn, chương trình đào tạo mới tập trung phát triển các kỹ năng mềm cho sinh viên (kỹ năng làm việc nhóm, tư duy tích hợp và có tính phê phán, kỹ năng ra quyết định và đặc biệt là kỹ năng học tập suốt đời.

Đồng thời có một chương trình lượng giá có tính hệ thống nhằm đánh giá năng lực sinh viên. Sinh viên sẽ được đi thực hành sớm tại cộng đồng và bệnh viện…

Nói về chương trình đào tạo mới này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đây là chương trình được xây dựng trên chuẩn năng lực bác sĩ y khoa đã được Bộ Y tế ban hành và dựa trên chuẩn đầu ra của ĐH Y dược TP.HCM.

Chương trình đổi mới sẽ được thực hiện theo kiểu cuốn chiếu bắt đầu từ năm nhất và hoàn tất trong vòng sáu năm.

Chương trình mới cũng sẽ tập trung nhiều hơn việc giảng dạy y đức và tính chuyên nghiệp cho sinh viên, giúp họ có thái độ tốt với người bệnh và có trách nhiệm với cộng đồng trong hành nghề y sau này.

“Có thể xem đây là dấu mốc lịch sử trong đổi mới đào tạo và giáo dục y khoa” - bà Tiến nhấn mạnh.

                                                                                Theo Trần Huỳnh/TTO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.