ĐH Y dược Cần Thơ tuyển thẳng thí sinh giỏi hóa, sinh

Trường ĐH Y dược Cần Thơ cho biết sẽ tuyển thẳng vào đại học theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

ĐH Y dược Cần Thơ tuyển thẳng thí sinh giỏi hóa, sinh ảnh 1
 
Thí sinh tham dự kỳ thi ĐH - CĐ 2013 - Ảnh: Như Hùng

Riêng đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn hóa học chỉ tuyển thẳng ngành dược học; các ngành còn lại chỉ tuyển thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn sinh học và đã tốt nghiệp THPT.

Nhà trường ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2014, có môn thi chọn học sinh giỏi quốc gia trùng với môn thi khối B, sau khi thi tuyển đại học hệ chính quy đủ ba môn theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào chuyên ngành đã đăng ký dự thi vào trường.          

Đối tượng xét tuyển thẳng là thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm THPT tại các huyện được quy định trong quy chế tuyển sinh. Các thí sinh này phải xếp loại học lực các năm lớp 10, 11, 12 và thi tốt nghiệp loại giỏi. Trường xét tuyển thí sinh có hộ khẩu tại các huyện nghèo, thí sinh là người dân tộc rất ít người, thí sinh 20 huyện nghèo có hộ khẩu nằm trong vùng tuyển sinh của trường và số lượng xét tuyển thẳng không quá 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

Trường ĐH Mở TP.HCM cũng cho biết sẽ thực hiện tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh. Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức và đã tốt nghiệp trung học, sau khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định và không môn nào bị điểm 0. Các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng phải học bổ sung kiến thức 1 năm trước khi vào học chính thức.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM vừa thông báo sửa đổi, điều chỉnh quy định chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2014 vào trường. Theo đó, nhà trường thực hiện các chính sách này theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

Đồng thời trường cũng công bố danh mục đối tượng ưu tiên xét tuyển: thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông, đã tốt nghiệp THPT, có nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, kết quả thi không có môn nào bị điểm 0 và đáp ứng bộ tiêu chí xét tuyển do Bộ GD-ĐT quy định được ưu tiên xét tuyển, được hiệu trưởng xét duyệt mức điểm vào các ngành đào tạo cụ thể: toán, lý, hóa, tiếng Anh, văn học, tin học: được ưu tiên xét tuyển vào ngành: tài chính - ngân hàng; quản trị kinh doanh; kế toán; hệ thống thông tin quản lý; ngôn ngữ Anh; kinh tế quốc tế; luật kinh tế. 

Thí sinh đoạt giải khuyến khích môn toán, lý, hóa, tiếng Anh, văn học, tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, đã tốt nghiệp THPT, có nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, kết quả thi không có môn nào bị điểm 0 và đáp ứng bộ tiêu chí xét tuyển do Bộ GD-ĐT quy định được ưu tiên xét tuyển, được hiệu trưởng xét duyệt mức điểm, được ưu tiên xét tuyển vào hệ cao đẳng ngành tài chính - ngân hàng.

Theo TRẦN HUỲNH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.