ĐH Quốc gia TP.HCM đề xuất được tự chủ mức thu học phí

(PLO) – Đó là đề xuất của Ban Kế hoạch tài chính của trường ĐH Quốc gia TP.HCM tại Hội nghị thường niên năm 2018 của trường ngày 3-1.

Theo báo cáo từ ban lãnh đạo của trường, hiện ĐH Quốc gia TP.HCM có 5 trường ĐH thành viên với hàng chục ngàn sinh viên theo học. Mỗi năm toàn hệ thống có khoảng hơn 51.000 sinh viên chính quy ra trường, đào tạo thành công hơn 8.700 thạc sĩ, 364 tiến sĩ.

Những năm qua, ĐH Quốc gia TP.HCM ngày càng phát triển lớn mạnh cả về chất lượng lẫn quy mô. Trường không ngừng đầu tư và đổi mới đào tạo để trở thành trường dẫn đầu cả nước về đào tạo nguồn nhân lực. Năm 2018, ĐH Quốc gia TP.HCM lọt vào top 701-750 ĐH hàng đầu thế giới.

Một buổi học tại trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM

Tuy nhiên, báo cáo từ Ban Kế hoạch tài chính của ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, đến nay trường vẫn chưa thực hiện được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 16 của Chính phủ từ năm 2015 vì đang chờ các văn bản hướng dẫn từ các Bộ. Nguồn thu hiện tại vẫn từ bốn nguồn là ngân sách nhà nước, học phí và lệ phí, tài trợ và viện trợ từ bên ngoài, hoạt động đào tạo - sản xuất kinh doanh và nguồn hợp pháp khác.

Trong đó, nguồn thu chính của các trường ĐH thành viên hiện nay vẫn là học phí  khoảng 562 đến 784 tỷ đồng/năm, chiếm 40% số thu. Số thu từ hoat động dịch vụ và sản xuất kinh doanh khoảng 320-410 tỷ đồng/năm. Còn lại là từ ngân sách chiếm từ 25% đến 35% số thu để chi cho đầu tư phát triển và chi thường xuyên.

Điều đáng nói, trong những năm qua nguồn ngân sách cấp ngày một giảm nên nguồn chi cho phát triển cũng giảm mạnh trong khi nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo ngày càng cấp bách. Hiện ĐH Quốc gia TP.HCM đã chủ động tìm nguồn vốn bằng vay vốn kích cầu của TP.HCM và trả dài hạn để có nguồn đầu tư cho trang thiết bị, cơ sở vật chất nghiên cứu khoa học.

Do đó, để giải quyết vấn đề này, Ban Kế hoạch tài chính của trường đề xuất trường ĐH Quốc gia TP.HCM cần được tự chủ trong phê duyệt mức thu học phí trên cơ sở chi phí đào tạo mà không phụ thuộc khung học phí của nhà nước quy định. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.