ĐH Quốc gia TP.HCM bất ngờ tổ chức đợt bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực

(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực bổ sung sẽ diễn ra vào 13 giờ 30, ngày 13-7. Địa điểm thi tại ĐH Quốc gia TP.HCM, phường Linh Xuân, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 2-7, ĐH Quốc gia TP.HCM bất ngờ công bố thông tin về việc tổ chức đợt thi bổ sung kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2025 tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

Lý do tổ chức đợt thi này, theo lý giải của ĐH Quốc gia TP.HCM, trong kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức vừa qua, một số sự cố kỹ thuật không mong muốn đã xảy ra tại phòng thi số 39 và 42, thuộc điểm thi số 17, cụm thi số 9 (Trường ĐH Công nghệ TP.HCM). Những sự cố này đã ảnh hưởng đến quá trình làm bài của một số thí sinh.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng và tạo điều kiện công bằng cho các thí sinh bị ảnh hưởng, ĐH Quốc gia TP.HCM quyết định tổ chức đợt thi bổ sung, dành riêng cho các thí sinh trong diện này.

Kỳ thi bổ sung sẽ diễn ra vào 13 giờ 30, chủ nhật, ngày 13-7. Địa điểm thi tại ĐH Quốc gia TP.HCM, phường Linh Xuân, TP.HCM. Và đợt thi này chỉ dành cho thí sinh thí sinh đã dự thi tại phòng 39 và 42, điểm thi số 17, cụm thi 9 trong đợt 2.

Những thí sinh này sẽ không phải đóng lệ phí tham dự đợt thi bổ sung.

thi đánh giá năng lực năm 2025
Thí sinh thi đánh giá năng lực năm 2025 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức tại điểm thi Trường ĐH Công Thương TP.HCM. Ảnh: NT

Tuy nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM lưu ý, khi đăng ký tham dự đợt thi bổ sung, kết quả thi đợt 2 của thí sinh sẽ bị hủy và không còn hiệu lực xét tuyển.

Thí sinh bị ảnh hưởng muốn đăng ký dự thi sẽ đăng ký trong thời gian từ ngày 2-7 đến 7-7, tại: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Đồng thời, ĐH Quốc gia TP.HCM một lần nữa gửi lời xin lỗi đến các thí sinh bị ảnh hưởng và cam kết hỗ trợ thí sinh tham dự đợt thi bổ sung một cách thuận lợi nhất.

Được biết, theo thông báo trước đó của ĐH Quốc gia TP.HCM, cụm thi 9 có hai sự cố đã xảy ra. Thứ nhất, phòng thi P.42, thí sinh không được phép cầm bút làm bài trong khoảng thời gian đầu, gây ảnh hưởng đến thời gian làm bài. Nguyên nhân sự cố là do cán bộ coi thi nghe nhầm chuông báo giờ, dẫn đến việc chậm cho thí sinh bắt đầu làm bài..

Thứ hai là ở phòng P.39, thí sinh phản ánh không được phát giấy nháp, gây khó khăn trong quá trình làm bài. Nguyên nhân là do cán bộ coi thi không rà soát đầy đủ trang thiết bị và vật dụng theo danh mục quy định, dẫn đến việc không phát giấy nháp cho thí sinh.

Thống kê từ ĐH Quốc gia TP.HCM, tính đến hiện tại, đã có hơn 110 cơ sở giáo dục ĐH đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM để xét tuyển trong năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.