ĐH Huế đưa ra phương án giải quyết 49 thí sinh bị đánh trượt

(PLO)- Chiều ngày 15 - 9, Đại học Huế đã tổ chức buổi họp, đưa ra phương án giải quyết các trường hợp thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển nhưng khi đến nhập học tại các trường thành viên thì bị đánh trượt do nhiều nguyên nhân khác nhau.

ĐH Huế đưa ra phương án giải quyết 49 thí sinh bị đánh trượt ảnh 1
 TS Lê Văn Anh tại cuộc họp đưa ra phương án giải quyết.

Trước đó, 49 thí sinh khi đến nhập học tại các trường thành viên Đại Học Huế mang theo giấy nhập học nhưng bị đánh trượt do các nguyên nhân khác nhau. Một số thí sinh và người nhà ngờ ngác không hiểu vì sao lại bị đánh trượt.

TS Lê Văn Anh, Phó giám đốc Đại học Huế cho biết, Đại học Huế thống nhất sẽ xem xét cho các thí sinh chuyển xuống các nguyện vọng 2-3-4 đã đăng ký. Những trường hợp trượt do cộng điểm ưu tiên khu vực, Đại học Huế sẽ cộng điểm ưu tiên theo phần mềm của Bộ GD&ĐT. Như vậy, tất cả các thí sinh đều thuộc khu vực 1 và đều trúng tuyển vào nguyện vọng 1.

Đối với 15 trường hợp thí sinh bị trượt do hạnh kiểm khi nhập học tại trường Đại học Sư phạm Huế mà trường không tiếp nhận vào học là đúng với quy định vì thí sinh không nghiên cứu kỹ thông tin quy định tại những điều cần biết tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. 

Với các thí sinh này, Đại học Huế sẽ tư vấn để các em đăng ký vào các ngành đang thiếu chỉ tiêu ở các trường thành viên Đại học Huế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.