Đến lượt Canada đòi Trung Quốc trả lời về nguồn gốc COVID-19

(PLO)- Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng có nhiều câu hỏi để các nước, đặc biệt là Trung Quốc, trả lời về nguồn gốc COVID-19 và cách họ phản ứng trong những ngày đầu của đại dịch.

Theo đài CTV News, ông Trudeau đưa ra tuyên bố trên tại một cuộc họp báo hàng ngày hôm 13-5.

Phát biểu của ông là nhằm đáp lại câu hỏi về một bài báo của tờ The Globe and Mail, trong đó dẫn lời Đại sứ Canada tại Bắc Kinh Dominic Barton nói rằng Trung Quốc đang khiến các nước khác xa lánh, và đang làm tổn thương thiện chí của chính mình khi các nhà ngoại giao nước họ vận dụng một cách tiếp cận nặng tay khắp thế giới.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: CBC

Bài báo cho biết ông Barton cũng đang ủng hộ một cuộc đánh giá nghiêm ngặt của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và sự lây lan của virus SARS-CoV-2 sau khi tình trạng tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 do virus này gây ra kết thúc.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc WHO che đậy các khía cạnh ban đầu của đợt bùng phát dịch và nói rằng Trung Quốc ban đầu đã che giấu thông tin về nó với tổ chức này.

Gần đây, Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông đã đưa ra một giả thuyết chưa được chứng minh rằng một phòng thí nghiệm bệnh truyền nhiễm ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc là nguồn gây đại dịch.

Đại sứ Canada tại Trung Quốc Dominic Barton. Ảnh: BLOOMBERG

Đại sứ Trung Quốc tại Ottawa, ông Cong Peiwu, gần đây đã nói với báo chí Canada rằng trong khi Mỹ đang “bôi nhọ” đất nước ông về dịch COVID-19 thì Trung Quốc đánh giá cao sự hợp tác “với cái đầu lạnh” của Canada trong việc đối phó đại dịch toàn cầu.

Mặc dù vậy, hai công dân Canada, Michael Kovrig và Michael Spavor, đã bị giam giữ tại Trung Quốc trong hơn 500 ngày vì những cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia, làm gia tăng căng thẳng giữa Ottawa và Bắc Kinh.

Họ đã bị cầm giữ vào tháng 12-2018 sau khi Canada bắt bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của Tập đoàn công nghệ Huawei, theo lệnh yêu cầu của Mỹ, đẩy quan hệ Trung - Canada xuống một mức thấp mới.

Trong cuộc họp báo hôm 13-5, Thủ tướng Trudeau tỏ ý cho biết Canada sẽ thúc ép Bắc Kinh trả lời về COVID-19 vào thời điểm thích hợp.

“Tôi nghĩ rõ ràng có nhiều câu hỏi cho các nước xung quanh nguồn gốc (đại dịch COVID-19) và hành vi của họ trong những ngày đầu về tình hình COVID-19, đặc biệt là các câu hỏi cho Trung Quốc sẽ được đưa ra trong những tháng tới để chúng tôi có thể có câu trả lời” - nhà lãnh đạo Canada nhấn mạnh.

Ông Trudeau cũng nói thêm rằng sự lây lan dịch COVID-19 đòi hỏi một sự phối hợp ứng phó quy mô toàn cầu. Thủ tướng Canada nói các nước "đang hỗ trợ nhau tiến về phía trước" trong giai đoạn khó khăn này.

Canada thu hồi khẩu trang KN95 của Trung Quốc

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Y tế Canada vừa đưa ra thông báo thu hồi khẩu trang KN95 do hơn một chục công ty Trung Quốc sản xuất do chúng “gây rủi ro sức khỏe và an toàn cho người sử dụng”.

Khẩu trang N95. Ảnh: BNN

KN95 là tên Trung Quốc đặt cho sản phẩm khẩu trang loại N95, được xem là chuẩn mực đối với các thiết bị bảo vệ cá nhân, được các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 sử dụng do chúng hiệu quả hơn nhiều so với khẩu trang y tế thông thường hoặc vải.

Theo đài CBC, trong thông báo gửi đến các công ty nhập khẩu và phân phối hôm 12-5, Cơ quan Y tế  Canada cảnh báo một số khẩu trang KN95 do Viện An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Quốc gia (NIOSH) thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) không lọc được 95% bụi mịn và vi khuẩn như yêu cầu. Cá biệt, một số khẩu trang KN95 chỉ lọc được 1%.

Thông báo của cơ quan trên không cho biết bao nhiêu khẩu trang KN95 đã được nhập khẩu vào Canada.

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cấm 66 công ty Trung Quốc bán khẩu trang y tế sang Mỹ do chất lượng quá thấp.

Trang Big News Network dẫn thông báo ngày 7-5 của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho biết số lượng công ty Trung Quốc được quyền cung cấp khẩu trang cho các nhân viên y tế Mỹ đã bị giảm từ 80 xuống chỉ còn 14 công ty.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.