Chính quyền Mỹ muốn CDC giảm số người chết vì COVID-19?

(PLO)- Ông Trump nghi các báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) về số lượng người tử vong do COVID-19 là không chính xác.

Nhà Trắng thúc giục CDC thay đổi cách mà cơ quan y tế này xử lý số người chết liên quan đến COVID-19 ở Mỹ, bằng cách loại bớt một số trường hợp tử vong nhất định, hãng tin Daily Beast dẫn lời hai quan chức chính phủ Mỹ về tình hình COVID-19.

Ba quan chức cao cấp của chính phủ Mỹ nói rõ hơn với Daily Beast rằng Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên Lực lượng Đặc nhiệm chống COVID-19, đã thúc đẩy CDC đưa ra báo cáo, trong đó loại trừ những người nhiễm SARS-CoV-2 nhưng có thể đã không tử vong trực tiếp vì COVID-19, cũng như những người được cho là dương tính với COVID-19 nhưng không có kết quả xét nghiệm được xác nhận từ phòng lab.       

Việc điều chỉnh phương thức báo cáo sẽ làm tăng sự phụ thuộc CDC vào năng lực xét nghiệm của họ trong việc thống kê số người tử vong. Điều này sẽ làm cho vấn đề phức tạp hơn, do các tiêu chí xét nghiệm do chính quyền các tiểu bang và địa phương xác lập, không phải CDC.

Năm thành viên CDC nói với Daily Beast rằng họ phản đối việc thay đổi cách thức báo cáo, khẳng định điều đó sẽ làm sai lệch tỉ lệ tử vong ở Mỹ, trong bối cảnh chính quyền các tiểu bang và địa phương bắt buộc phải báo cáo chính xác từng trường hợp tử vong.

Nhà Trắng thúc giục CDC thay đổi cách mà các cơ quan y tế này xử lý số người chết liên quan đến COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: Sputnik

Tổng Thống Trump nghi ngờ số lượng người tử vong vì COVID-19

Ông Trump và một số trợ lý của ông đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu số lượng người chết có đang bị phóng đại hay không và nghi ngờ các số liệu do CDC báo cáo có thể bị sai lệch.

Theo hai nguồn tin khác, Tổng thống Trump tin rằng chính phương pháp kiểm đếm không chính xác ở thời điểm hiện tại là nguyên nhân dẫn đến số lượng người tử vong vì COVID-19 ở Mỹ vượt hơn 83.000 người.

Ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân rằng phe đảng Dân chủ đang thổi phồng tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở Mỹ, hãng tin Sputnik cho biết.

“Tôi không nghĩ rằng đây là một vấn đề quá lớn. Không, dĩ nhiên số lượng người tử vong hiện tại là nhiều đấy nhưng nó vẫn là một con số ở mức độ thấp” - ông Trump nói trong một tuyên bố ngày 6-5.

Sự nghi ngờ này đã làm tăng thêm mâu thuẫn giữa Nhà Trắng và CDC.

Tổng thống Trump còn thể hiện thái độ tức giận của mình về số lượng người tử vong được báo cáo từ CDC, cho rằng có những ca tử vong vì lý do khác ngoài COVID-19.

Tổng thống Donald Trump và chuyên gia y tế hàng đầu Lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Nhà Trắng - Tiến sĩ Anthony Fauci. Ảnh: CNN

Số lượng người tử vong ở Mỹ có thể còn nhiều hơn thực tế

Trong một báo cáo tại Quốc hội Mỹ, chuyên gia y tế hàng đầu Lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Nhà Trắng, Tiến sĩ Anthony Fauci lại cho biết ông và nhiều chuyên gia y tế khác tin rằng số ca tử vong, ngược lại có thể cao hơn con số 80.000 được báo cáo.

"Hầu hết chúng tôi đều cảm thấy số người chết có thể cao hơn nữa, có những người nhiễm COVID-19 có thể đã tử vong ở ngay tại nhà của họ mà chưa kịp đến bệnh viện” - ông Fauci nói.

Được biết điều phối viên Lực lượng đặc nhiệm COVID-19, Tiến sĩ Deborah Birx đã thúc đẩy CDC loại trừ bớt những ca mắc bệnh mới với khả năng tử vong thấp, cũng như những ca được cho là dương tính với COVID-19 nhưng kết quả xét nghiệm lại âm tính, trong nỗ lực giảm thiểu số người tử vong.

Cũng theo hãng tin CNN, TS Fauci cho biết việc tổng hợp số ca tử vong trong các khu vực bị ảnh hưởng nặng là một thách thức lớn đối với các chuyên gia y tế công cộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.