Phó tổng thống, đô đốc hải quân Mỹ tự cách ly vì COVID-19

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Tham mưu trưởng hải quân Mỹ Michael Gilday đang phải tự cách ly do tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. 

Hãng tin Bloomberg ngày 11-5 (giờ địa phương) dẫn ba nguồn tin nội bộ cho biết Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang tiến hành tự cách ly tại nhà riêng sau khi bộ phận y tế ngày 8-5 xác định thư ký báo chí của ông - bà Katie Miller nhiễm COVID-19. 

Nguồn tin tiết lộ ông Pence cũng như Tổng thống Donald Trump gần đây đều được xét nghiệm liên tục mỗi ngày và tất cả kết quả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (phải) trong cuộc họp báo về tình hình COVID-19 ở Mỹ hồi tháng 4. Ảnh: CNN

Phát ngôn viên của Phó Tổng thống Mike Pence - ông Devin O’Malley sau đó khẳng định ông Pence sẽ trở lại Nhà Trắng làm việc trong ngày 11-5.

Theo Bloomberg, hiện Thống đốc bang Iowa - bà Kim Reynolds và Giám đốc y tế bang này Caitlin Pedati đang cân nhắc tự cách ly vì ông Pence đã có chuyến thăm Iowa vào ngày 8-5. Bà Reynolds trước đó cũng đến Nhà Trắng vào ngày 6-5 và có đứng gần bà Katie Miller. 

Cũng trong ngày 11-5, đài CNN đưa tin Tham mưu trưởng hải quân Mỹ - Đô đốc Michael Gilday cũng đang tự cách ly sau khi tiếp xúc với người thân nhiễm COVID-19. Các kết quả xét nghiệm của ông đến nay đều âm tính. 

Tham mưu trưởng hải quân Mỹ Michael Gilday trong một phiên làm việc ở Thượng viện hồi tháng 6-2019. Ảnh: REUTERS

Đáng chú ý, cả hai nhân vật trên do tự cách ly nên đều vắng mặt trong phiên làm việc ngày 9-5 với Tổng thống Donald Trump. Điều này làm dấy lên lo ngại COVID-19 có thể đang lây lan trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao Mỹ. 

Ngoài Phó Tổng thống Mỹ và Tham mưu trưởng hải quân, ba quan chức cấp cao thuộc nhóm chuyên trách chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng cũng đang phải tiến hành tự cách ly từ ngày 9-5 do tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Hiện chưa rõ người này là ai nhưng nhiều khả năng vẫn là thư ký báo chí Katie Miller. 

Ba quan chức này bao gồm TS Anthony Fauci - Giám đốc Viện Các bệnh bị ứng và truyền nhiễm quốc gia, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ Robert Redfield và Giám đốc Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ Stephen Hahn.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.