Đến 2030, TP.HCM phấn đấu có 93.000 căn nhà ở xã hội

(PLO)- Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung giải quyết khâu thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian đầu tư dự án nhà ở xã hội để phấn đấu đến năm 2030 phải hoàn thành ít nhất 93.000 căn hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM đến năm 2030.

Đến năm 2030, TP có 93.000 căn nhà ở xã hội

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thời gian vừa qua công tác phát triển nhà ở xã hội được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Căn cứ chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030 và đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Giai đoạn 2021-2030, TP.HCM dự kiến phát triển khoảng 69.700 - 93.000 căn nhà ở xã hội. Trong đó, khoảng thời gian 2021-2025, TP.HCM dự kiến phát triển 26.200 đến 35.000 căn.

Kết quả cho đến hiện nay TP đang triển khai 10 dự án, trong đó 6 dự án hoàn thành, 4 dự án mới đang triển khai thi công, tổng số căn nhà đạt gần 6.000 căn. Đây là kết quả khiêm tốn và đặt ra nhiều thách thức để TP đạt được chỉ tiêu đã đề ra. Để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội, theo ông Cường, các công việc phải triển khai đồng bộ, vướng mắc phải được tháo gỡ nhanh chóng.

nhà ở xã hội
Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, TP cũng đã kiến nghị và ban hành nhiều chính sách, trong đó có nhiều kiến nghị đã được đưa vào lồng ghép trong Nghị Quyết 98 để thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đất đai, quy hoạch, đầu tư nhà ở xã hội… nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao và hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2030 phải hoàn thành ít nhất 93.000 căn nhà ở xã hội.

Như vậy, ngoài xây dựng nhà ở xã hội còn phải đảm bảo sự đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án cũng như ngoài hàng rào dự án, đảm bảo không gian sống, nâng cao chất lượng sống, giải quyết bài toán nhà ở cho công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp.

Qua hội nghị này, TP mong muốn thông tin đến nhà đầu tư về các cơ chế chính sách ưu đãi theo quy định pháp luật về đầu tư đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản nhằm thu hút đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Giới thiệu danh mục các quỹ đất đất để mời gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời, TP mong muốn nhận được các đề xuất, hiến kế về giải pháp giúp phát triển nhà ở xã hội nhanh, bền vững.

Hội nghị nổi bật với phần giới thiệu các chính sách của TP để thúc đẩy phát triển dự án nhà ở xã hội, bao gồm thủ tục đầu tư xây dựng và quy trình đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội và chính sách hỗ trợ tài chính.

1 năm 6 tháng làm xong một dự án nhà ở xã hội

Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết hội nghị này để thông tin về các vấn đề có liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội - một nội dung không mới nhưng thời gian qua TP được đánh giá là thực hiện chưa tốt.

TP cũng nhận được góp ý rất nhiều từ các hiệp hội, doanh nghiệp, tuy nhiên vấn đề tháo gỡ để làm sao thực hiện việc phát triển nhà ở xã hội có kết quả trên thực tế thì chưa được như kỳ vọng.

nha-o-xa-hoi.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Từ hội nghị này, TP.HCM cam kết các sở ngành, quận huyện sẽ có sự tập trung cao để làm tốt phần của mình trong phát triển nhà ở xã hội, công tác quy hoạch chuẩn bị đất đai, kết nối hạ tầng, các chính sách theo quy định đặc biệt là vấn đề phối hợp để giải quyết các thủ tục dự án.

Ông Mãi khẳng định việc quan trọng trong thời gian tới là giải quyết khâu thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian đầu tư dự án nhà ở xã hội. Các sở, ngành và quận huyện phải rà soát, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để rút ngắn thời gian đầu tư dự án nhà ở xã hội, phấn đấu chuẩn bị dự án 6 tháng, khởi công đến hoàn thành là 1 năm. Nếu quyết tâm, TP sẽ làm được, làm tốt.

Thông điệp thứ hai ông Mãi chia sẻ là đối với các dự án nhà ở xã hội mới, TP đề nghị phối hợp chặt chẽ để làm nhanh, làm đúng. Riêng với các dự án nhà ở xã hội đã triển khai dang dở, đề nghị các chủ đầu tư phải rà soát thực hiện cho hoàn thiện.

"Có rất nhiều dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP làm một phần, được người dân ví von như phần thịt nạc, phần ngon đã chế biến, xử lý xong, phần còn lại bỏ dang dở. TP đang thực hiện triển khai rà soát và có các biện pháp cứng rắn đối với những trường hợp này. Thậm chí sẽ có biện pháp phong tỏa, cưỡng chế, xử lý trách nhiệm..." - ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.HCM hy vọng năm 2025, TP sẽ triển khai có kết quả việc phát triển nhà ở xã hội. TP khẳng định sẽ phối hợp triển khai tốt việc xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội cho công chức, viên chức, người lao động, sinh viên thuê; đặt mục tiêu phải làm nhanh để làm sao trong năm 2025 có khoảng 100.000 chỗ ở cho đối tượng này.

Cuối cùng, TP đang triển khai dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch. Theo khảo sát có khoảng 46.000 hộ đang sống trên và ven kênh rạch cần di dời. Với số lượng rất lớn, TP cũng kêu gọi các hiệp hội, doanh nghiệp tham gia vào như một trách nhiệm xã hội.

Về chính sách, ông Mãi đề nghị Sở KH&ĐT phối hợp rà soát, nghiên cứu lại để trình HĐND mức hỗ trợ và quy trình làm sao cho sát với khuyến khích của TP.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Mẫn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về các khu đất, dự án dự kiến kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và giới thiệu mẫu thiết kế nhà ở xã hội.

Cụ thể, hiện có 7 dự án, trong đó có 2 dự án nhà ở xã hội mời gọi đầu tư là khu nhà ở phường Trường Thạnh (TP Thủ Đức) có tổng diện tích khu đất 9.804 m2, dự kiến có 300 căn hộ, tổng mức đầu tư 252 tỉ đồng. Khu đất này hiện là đất trống, đã có đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối đến dự án.

Thứ hai là lô số 6 khu tái định cư 38ha phường Tân Thới Nhất, quận 12 có tổng diện tích 11.836 m2, dự kiến có 540 căn hộ, tổng mức đầu tư 616 tỉ đồng. Khu đất này hiện là đất trống, đã bồi thường giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn ngân sách, có đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối đến dự án.

Bên cạnh đó, TP cũng có 5 khu đất dự kiến xúc tiến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với tổng diện tích 252.140 m2, dự kiến có 2.962 căn hộ, tổng mức đầu tư 3.059 tỉ đồng.

nha-o-xa-hoi-1.jpg

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.