Đề xuất mới về điều kiện giữ 2 quốc tịch khi nhập quốc tịch Việt Nam
NGUYỄN NGỌC
(PLO)- Bộ Tư pháp đề xuất giải pháp với trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam nhưng pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ chứng minh "việc giữ quốc tịch nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước đó".
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, thay thế Nghị định 16/2020.
Dự thảo có nhiều hướng dẫn mới liên quan đến việc xin nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch, dự kiến sẽ được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 24-6.
Thực tiễn còn bất cập
Trước đó, theo tờ trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam gửi Quốc hội ngày 17-5, trong bối cảnh đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, một số quy định hiện hành liên quan đến thủ tục nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam chưa thực sự tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được có quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch nước ngoài, chưa thu hút được nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Ngày 22-4, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm "Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM", bên cạnh những góp ý về chính sách thu hút vốn, nhân lực thì các kiều bào cũng bày tỏ mong muốn chính sách nhập/xin trở lại quốc tịch Việt Nam sẽ thông thoáng hơn. Ảnh: NGUYỆT NHI
Là cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật và dự thảo Nghị định hướng dẫn luật, Bộ Tư pháp cũng cho biết thực tiễn triển khai các quy định cụ thể về trường hợp đặc biệt được nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài còn gặp khó khăn do không đáp ứng được các điều kiện theo quy định hiện hành, như: giấy tờ chứng minh việc xin giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước mà người nước ngoài là công dân và giấy tờ chứng minh việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước có quốc tịch bị ảnh hưởng.
Trước những bất cập trên, dự luật sửa đổi bổ sung Luật Quốc tịch quy định theo hướng “nới lỏng" chính sách nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài. Chính sách mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài... được nhập quốc tịch Việt Nam nhằm thu hút nguồn lực chất lượng cao.
Sẽ “nới lỏng” từ quy định đến giấy tờ thủ tục
Với một số đối tượng luật định (đơn cử người có vợ hoặc chồng hoặc con đẻ là công dân Việt Nam), dự luật quy định khi xin nhập/ trở lại quốc tịch Việt Nam sẽ được giữ quốc tịch nước ngoài nếu đáp ứng đủ được hai điều kiện sau và được Chủ tịch nước cho phép: (1) Việc giữ quốc tịch nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước đó; (2) Không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được Chủ tịch nước cho phép.
Trong khi đó, hiện nay Luật Quốc tịch 2008 và Nghị định 16/2020 yêu cầu phải đáp ứng thêm các quy định khác như “Việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước ngoài bị ảnh hưởng”.
Đáng chú ý, hiện nay Điều 19, Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam và các điều khoản hướng dẫn tại Nghị định 16/2020 quy định: Đối với người xin nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam mà vẫn muốn giữ quốc tịch nước ngoài thì thành phần hồ sơ xin nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam phải có: giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp để chứng minh điều kiện “Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi nhập quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó”.
Do đó, với tinh thần “nới lỏng” tại dự luật, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 16/2020 cũng đã bổ sung quy định: Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp loại giấy tờ nêu trên thì người đó phải có bản cam đoan về việc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không quy định việc cấp loại giấy tờ này và việc xin giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó.
Bên cạnh đó, với quy định “Người mà việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ có lợi cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (khoản 2 Điều 12 dự thảo Nghị định), dự thảo Nghị định đã bổ sung thêm các lĩnh vực mà người xin nhập/ trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài có tài năng vượt trội như: công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Những đề xuất sửa đổi nêu trên được Bộ Tư pháp đánh giá là thuận lợi cho người dân, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là tạo điều kiện cho người đã mất quốc tịch Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam, thu hút nguồn lực chất lượng cao (nhà đầu tư, nhà khoa học, chuyên gia…) được nhập, được trở lại quốc tịch Việt Nam, đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài.
Được giữ quốc tịch nước ngoài sẽ mở rộng cơ hội kết nối
Tôi rất vui khi Việt Nam có chính sách cấp quốc tịch cho các kiều bào có cống hiến. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này trên thực tế vẫn còn gặp khó khăn.
Nếu muốn được nhập quốc tịch Việt Nam thì phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp của Việt kiều phải tự mình rút ra khỏi cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đó, vô hình trung sẽ đánh mất vị thế và cơ hội để kết nối và cống hiến nhiều cho đất nước.
TS Ngô Phẩm Trân phát biểu tại tọa đàm "Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM". Ảnh: NGUYỆT NHI
Thực tế, các kiều bào ở nước ngoài nếu có quốc tịch nước sở tại sẽ dễ dàng hơn trong việc kết nối các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, có thể cống hiến cho TP.HCM từ xa, mở rộng quan hệ kết nối. Như tôi một tháng về nước 2, 3 lần để đưa các doanh nghiệp nước ngoài vào tìm hiểu môi trường đầu tư tại TP.HCM, nhưng chỉ có thể dùng visa và gặp nhiều hạn chế.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có chính sách cởi mở, tạo điều kiện hơn cho kiều bào trong việc cấp quốc tịch, đặc biệt là những kiều bào có đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
TS NGÔ PHẨM TRÂN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp VN – Đài Loan (Trung Quốc) nói tại Tọa đàm “Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức sáng 22-4.
Đề xuất liên quan đến quốc tịch của trẻ
Khoản 2 Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam quy định trong trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.
Tuy nhiên, Nghị định 16/2020 chưa có quy định về hình thức thể hiện việc không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con do đó nhiều địa phương còn gặp lúng túng khi triển khai trên thực tiễn.
Do đó, dự thảo Nghị định đã quy định trường hợp trẻ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thì cha mẹ trẻ được lựa chọn quốc tịch Việt Nam ngay cả trong trường hợp trẻ đã đăng ký khai sinh ở nước ngoài, có quốc tịch nước ngoài.
Tuy nhiên việc giữ quốc tịch nước ngoài phải phù hợp với pháp luật của nước mà trẻ mang quốc tịch.
Bên cạnh đó, quy định rõ trường hợp cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì cha hoặc mẹ lập văn bản cam đoan về việc không thoả thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con và chịu trách nhiệm về việc cam đoan này.
(PLO)- Theo đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) rất nhiều người trẻ có trình độ cao muốn về Việt Nam nhưng nếu buộc họ từ bỏ quốc tịch gốc thì sẽ là rào cản lớn cho sự trở về của họ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.