(PLO)- Chính phủ ban hành Nghị định 191/2025 hướng dẫn rõ các điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam, đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài trong một số trường hợp.
(PLO)- Luật Quốc tịch được sửa đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài… được nhập quốc tịch Việt Nam với điều kiện thông thoáng.
(PLO)- Bộ Tư pháp đề xuất giải pháp với trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam nhưng pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ chứng minh "việc giữ quốc tịch nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước đó".
(PLO)- Nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam, người đã thôi quốc tịch Việt Nam có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam.
(PLO)- Theo Công hàm của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, trẻ vị thành niên (dưới 20 tuổi) sẽ không được thôi quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trừ trường hợp được Bộ Nội chính phê chuẩn cho thôi quốc tịch cùng cha, mẹ.
(PLO)- Vẫn có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không cần thôi quốc tịch Mỹ nếu tuân thủ một số điều kiện theo Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam.