Để nhà đầu tư hào hứng cải tạo chung cư cũ

(PLO)- Nhiều quận, huyện tại TP.HCM cho biết quá trình kêu gọi nhà đầu tư cải tạo và xây dựng chung cư cũ gặp rất nhiều khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định ủy quyền, phân công cho UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức quyền tự quyết việc cải tạo các chung cư cũ xây dựng trước năm 1975. Đây có thể xem là động thái đột phá trong việc thúc đẩy cải tạo chung cư cũ.

Khó kêu gọi nhà đầu tư

“Cả hai chung cư số 137 và số 149-151 đường Lý Thường Kiệt có diện tích khuôn viên nhỏ hoặc chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc không đảm bảo tính khả thi để kêu gọi đầu tư xây dựng lại nhà chung cư” - UBND quận Tân Bình cho biết trong báo cáo về giám sát thực hiện Luật Nhà ở mới đây.

Ngoài ra, một khó khăn nữa về công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại quận này là tìm quỹ đất. Hiện có nhiều vị trí đất không phù hợp quy hoạch được duyệt để xây nhà chung cư mà phải xây dựng các công trình chức năng khác như công trình công cộng, trường học, thương mại dịch vụ…

Trên địa bàn quận hiện có năm chung cư cấp D (chung cư cũ xuống cấp, có khả năng sập) tại phường 7 và phường 8. Đây là các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975, có 100% căn hộ thuộc sở hữu nhà nước. Quá trình kêu gọi đầu tư với các chung cư này đều diễn ra rất khó khăn.

Đơn cử như chung cư số 47 đường Long Hưng, phường 7 và chung cư số 40/1 đường Tân Phước, phường 8. Ngày 19-4-2019, UBND quận đã ban hành và công khai thông báo mời gọi đầu tư dự án xây dựng chung cư mới thay thế hai chung cư này.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký, quận chỉ tiếp nhận một hồ sơ duy nhất của Công ty CP Xây lắp Vật tư kỹ thuật. Sau đó, đơn vị này đề xuất tăng chỉ tiêu quy hoạch của hai lô đất và quận cũng đã chấp thuận.

TP.HCM hiện có nhiều chung cư cũ, xuống cấp cần được cải tạo hoặc xây mới. Ảnh: VIỆT HOA
TP.HCM hiện có nhiều chung cư cũ, xuống cấp cần được cải tạo hoặc xây mới. Ảnh: VIỆT HOA

Đến tháng 5-2021, UBND quận tổ chức cuộc họp với chủ đầu tư có liên quan đến việc đề xuất bàn giao bổ sung thêm cho Nhà nước 12 căn hộ ngoài số 108 căn hộ phải bàn giao cho Nhà nước để tái định cư. Thế nhưng đến tháng 7 năm nay, công ty trên vẫn chưa có văn bản gửi UBND quận như tinh thần cuộc họp.

Tương tự tại quận 10, ông Đoàn Hoàng Phương, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 10, thông tin: “Việc xây dựng chung cư mới phục vụ tái định cư từ nguồn xã hội hóa cũng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thủ tục mời gọi và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của các luật Nhà ở, Đầu tư, Xây dựng, Đất đai…”.

Quận 10 cũng khẳng định công tác mời gọi đầu tư dự án xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ hay mời gọi đầu tư xây dựng hạ tầng Khu C30 phường 14 chưa đạt được mục tiêu như năm 2016-2020 đặt ra.

Hiện quận đã thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 tại các cụm chung cư cũ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất và thu hút đầu tư. Đồng thời rà soát điều chỉnh nâng các chỉ tiêu quy hoạch phù hợp cho dự án như hệ số sử dụng đất, tầng cao, mật độ xây dựng, dân số tại các khu vực chung cư cũ cần chỉnh trang tại các phường 2, 3, 7, 9.

TP.HCM hiện có nhiều chung cư cũ, xuống cấp cần được cải tạo hoặc xây mới. Ảnh: VIỆT HOA
TP.HCM hiện có nhiều chung cư cũ, xuống cấp cần được cải tạo hoặc xây mới. Ảnh: VIỆT HOA

Ngoài ra, quận 10 cũng đã hoàn tất việc xây dựng thông báo mời gọi đầu tư dự án di dời, tháo dỡ, xây dựng mới cụm chung cư Ngô Gia Tự, phường 2 và 3 (19 lô), cụm chung cư Ấn Quang (phường 9) và cư xá Lý Thường Kiệt (phường 7).

Quận cũng tổ chức hội nghị thông tin đến các nhà đầu tư quan tâm để thực hiện mời gọi đầu tư các dự án xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ trên địa bàn.

Tìm giải pháp đột phá

“UBND TP kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến theo hướng Nhà nước sẽ tổ chức di dời, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người dân tại các địa điểm khác bằng nguồn ngân sách. Khu đất chung cư cũ nên được chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp quy hoạch và tổ chức đấu giá theo quy định” - đại diện quận Tân Bình nêu đề xuất.

Ngoài ra, quận Tân Bình cho rằng Bộ Xây dựng cần hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư của nhiều chung cư cùng lúc hoặc có thể tổ chức riêng biệt cho từng chung cư.

Bộ Xây dựng cũng được đề nghị hướng dẫn quận về thủ tục đất đai và đầu tư xây dựng đối với khu đất xây dựng lại nhà chung cư và khu đất không xây dựng lại nhà chung cư (sử dụng mục đích khác)…

Trong động thái mới nhất để tìm giải pháp cho vấn đề trên, tháng 9 vừa qua UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định ủy quyền, phân công cho UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức quyền tự quyết việc cải tạo các chung cư cũ xây dựng trước năm 1975.

Chung cư cũ có lợi thế là thường ở vị trí đắc địa trong nội thành, vì vậy việc cải tạo là cần thiết. Việc làm này giúp tạo ra những sản phẩm nhà ở có giá trị sử dụng cao với nhiều tiện ích sẵn có bao quanh.

Chung cư cũ có thể nằm ở những trục đường có lưu lượng xe qua lại lớn hoặc lòng đường nhỏ hẹp, vì vậy việc quy hoạch mật độ dân cư khi xây mới cần được quan tâm để đảm bảo không ảnh hưởng đến giao thông.

Theo tôi, giá trị sử dụng của tòa nhà mới cao hơn tòa nhà cũ nên giá bán quy đổi cũng tăng tương ứng. Người dân cũng phải cân nhắc giữa phương án chấp nhận chi trả khoản gia tăng hoặc nhận phần bồi thường bằng tiền để an cư ở nơi khác.

Ông NGUYỄN HOÀNG VIỆT, Chủ tịch HĐQT Son Viet Property JSC (SVP) - một đơn vị phát triển và phân phối bất động sản

Quyết định cũng mở đường cho các địa phương được chủ động phê duyệt, công bố kế hoạch cải tạo chung cư cũng như chế độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư cho người dân bị ảnh hưởng. Trong đó có nội dung xác định rõ tên doanh nghiệp bất động sản được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án.

Địa phương cũng được ủy quyền để thực hiện quyết định phá dỡ công trình, quyết định cưỡng chế phá dỡ hoặc cưỡng chế di chuyển để bàn giao nhà trong trường hợp chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không thực hiện trách nhiệm trong việc phá dỡ công trình.

Một trong các giải pháp nữa là TP thành lập tổ công tác triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Trước đó, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã có chỉ đạo về việc thành lập tổ công tác để làm việc với các quận có nhiều nhà chung cư cũ và nhà trên kênh rạch nhằm nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng tháo gỡ và tổng hợp cơ chế, chính sách để triển khai hiệu quả ở các địa bàn còn lại.

Đến ngày 15-9, Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản gửi UBND TP về việc thành lập tổ công tác triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn TP.

Chung cư cũ số 23 Lý Tự Trọng được khởi công xây mới hôm 2-9. Ảnh: VIỆT HOA

Chung cư cũ số 23 Lý Tự Trọng được khởi công xây mới hôm 2-9. Ảnh: VIỆT HOA

Tổ công tác do Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Hoàng Quân làm tổ trưởng. Đặc biệt, chủ tịch UBND các quận 4, 5, 6, 7, 8, 10, Bình Thạnh và Tân Bình (địa phương có nhiều nhà chung cư cũ và nhà trên kênh rạch) sẽ là thành viên của tổ này.

Nhiệm vụ của tổ là làm việc cụ thể với từng quận và tổ chức họp giao ban định kỳ hằng quý hoặc đột xuất để theo dõi, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (trên địa bàn các quận 4, 5, 6, 8, 10, Tân Bình).

Tính đến năm 2021, trên địa bàn TP.HCM có 474 chung cư cũ với 573 lô được xây dựng trước năm 1975. Qua kiểm định chất lượng có 14 chung cư cấp D (bị hư hỏng nặng, nguy hiểm); 116 chung cư cấp C; 332 chung cư cấp B; 12 chung cư đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích. Theo kế hoạch, giai đoạn 2021-2025, TP đặt mục tiêu hoàn thành cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng 246 chung cư cũ. Tuy nhiên, đến tháng 2-2022, các sở, ngành vẫn chưa thống nhất việc bố trí nguồn vốn để thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.