Đề nghị truy tố vợ chồng Đường ‘nhuệ’ tội cưỡng đoạt tài sản

(PLO)- Vợ chồng Đường “nhuệ” cùng 4 đàn em “làm luật” các cơ sở dịch vụ mai táng vừa bị đề nghị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 3-11, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã đề nghị VKSND tỉnh Thái Bình truy tố vợ chồng Đường “nhuệ” cùng 4 đàn em về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 3 điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, các bị can bị đề nghị truy tố gồm vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường “nhuệ”, 49 tuổi) và Nguyễn Thị Dương (40 tuổi) cùng 4 đàn em là Ninh Đức Lợi (46 tuổi), Quách Việt Cường (46 tuổi), Nguyễn Khắc Nin (41 tuổi), Phạm Văn Uý (31 tuổi).

Vợ chồng Đường "nhuệ" cùng 4 đàn em tiếp tục bị đề nghị truy tố vụ làm luật cơ sở mai táng

Vợ chồng Đường “nhuệ” và 4 đàn em bị đề nghị truy tố do liên quan đến hoạt động “làm luật” cơ sở dịch vụ mai táng mỗi khi hoả táng người chết. Theo đó, căn cứ vào tố cáo của hàng chục chủ cơ sở dịch vụ mai táng, ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản để điều tra nhóm Đường “nhuệ”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình xác định từ năm 2017, Đường “nhuệ” đã lập Hiệp hội hoả táng Thái Bình yêu cầu các cơ sở dịch vụ tang lễ phải báo ca hoả táng và nộp cho Đường “nhuệ” số tiền 500.000 đồng/ca. Do lo sợ Đường “nhuệ” cho đàn em chặn đoàn xe tang, đe doạ, hành hung nên các cơ sở mai táng phải nộp tiền “luật” cho nhóm Đường “nhuệ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm