Để học sinh và giáo viên hạnh phúc khi đến trường

(PLO)-  Khi thầy cô là “người bạn lớn” chia sẻ và yêu thương cùng học trò thì trường học hạnh phúc sẽ có thể phát huy sứ mệnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
  • Tại Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022-2023, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị ngành giáo dục phải nghiên cứu có thêm tiêu chí trường học hạnh phúc. Trường chuẩn ngoài vấn đề cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục phải làm sao để cô và trò đến trường đều cảm thấy hạnh phúc.
Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trực, quận 8 vui mừng khi được học trong ngôi trường mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trực, quận 8 vui mừng khi được học trong ngôi trường mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Liên quan đến vấn đề này, thầy Thiều Quang Thịnh cho biết để giáo viên (GV) hạnh phúc khi đến trường cần có ba yếu tố. Thứ nhất, GV là người có trí tuệ, kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực, bộ môn. GV cần được tôn trọng. Học sinh (HS) kính trọng thầy cô, phụ huynh tôn trọng thầy cô. Ban giám hiệu cần tôn trọng và lắng nghe ý kiến của GV, đồng nghiệp tôn trọng nhau. Thứ hai, GV cần có một môi trường lành mạnh, môi trường đó phải có sự gắn bó, đoàn kết và yêu thương. Thứ ba, GV hạnh phúc khi chính họ phát huy được khả năng, năng lực của bản thân trong việc giáo dục HS. Niềm hạnh phúc lớn nhất của GV là được nhìn thấy HS trưởng thành.

Còn HS thấy hạnh phúc khi đến trường thấy an toàn, được yêu thương, được bình đẳng tiếp nhận học vấn. Để HS hạnh phúc, người thầy phải có trách nhiệm với HS, là tấm gương sáng để các em noi theo. Thứ hai, người thầy phải công bằng, quảng đại, có khen thưởng và nhắc nhở, động viên đúng lúc, đúng nơi. Thứ ba, người thầy phải có năng lực chuyên môn, phương pháp sư phạm hiệu quả để truyền đạt kiến thức, khơi dậy tiềm năng và tạo điều kiện để năng lực của HS được phát huy.

Trong khi đó, thầy Võ Kim Bảo, GV Trường THCS Nguyễn Du, TP.HCM, mong mỏi đây sẽ là năm học trọn vẹn để HS yên tâm đến trường. Muốn HS hạnh phúc thì trước hết người thầy phải hạnh phúc. GV hạnh phúc khi họ tìm thấy niềm vui trong công việc và tạo điều kiện để họ được toàn tâm, toàn ý với bài giảng của mình. Hiện nay, nhiều gánh nặng đang đè lên đôi vai nhà giáo. GV không chỉ lên lớp dạy, họ còn phải làm công tác chủ nhiệm, sổ sách, giấy tờ, tham gia nhiều cuộc thi ở các cấp để bảo đảm thành tích.

Mặt khác, nhiều trường thiếu GV nghiêm trọng khiến nhiều GV cơ hữu phải gồng gánh công việc khác nhau khiến đam mê giảng dạy bị giảm sút. Do đó, bản thân GV cũng cần được hỗ trợ để cảm thấy vui khi đến trường.

Hôm nay, hàng chục ngàn trường phổ thông các cấp và mầm non chính thức bước vào năm học mới. Một mùa khai giảng mới bắt đầu. Mùa khai giảng đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện ở bậc THPT.

Dù cuộc sống của thầy cô còn nhiều khó khăn trong thu nhập nhưng không thầy cô nào thiếu đi mong muốn HS của mình đến trường là đến với tình yêu thương bạn bè, thầy cô, là đến với hạnh phúc.

Trường học hạnh phúc sẽ không chỉ là đích đến mà là hành trình để cả thầy trò cùng cảm nhận trên chặng đường rèn đức - luyện tài. Khi thầy cô là “người bạnlớn” chia sẻ và yêu thương cùng học trò thì trường học hạnh phúc sẽ có thể phát huy sứ mệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.