Lễ khai giảng sớm tại điểm trường khó khăn nhất ở Đắk Nông

(PLO)- Ngành giáo dục đã tổ chức khai giảng năm học mới cho 170 em học sinh bậc tiểu học ở vùng khó khăn nhất tỉnh Đắk Nông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-9, trường Tiểu học La Văn Cầu đã tổ chức lễ khai giảng cho gần 170 học sinh tại phân hiệu cụm dân cư số 8, xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong (Đắk Nông).

Học sinh đi dự khai giảng. Ảnh: LX

Học sinh đi dự khai giảng. Ảnh: LX

Ông Hà Hữu Phong, Hiệu trưởng trường Tiểu học La Văn Cầu cho hay do điểm trường tại cụm dân cư số 8 nằm cách điểm trường chính gần 10km, giao thông đi lại rất khó khăn.

“Đang mùa mưa cao điểm, việc tổ chức khai giảng sớm nhằm tạo điều kiện cho các em đỡ vất vả di chuyển đến điểm trường chính” – ông Phong cho hay.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng. Ảnh: AX

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng. Ảnh: AX

Theo ban giám hiệu, vì những lí do trên, nhà trường đã chủ động xin phép ngành giáo dục, tổ chức khai giảng sớm.

Điểm trường này có 100% học sinh là đồng bào dân tộc Mông. Trước ngày khai giảng, các thầy cô giáo trong trường đã phối hợp với các trưởng cụm đến từng nhà để vận động, thông báo cho phụ huynh đưa con đến điểm trường để làm lễ khai giảng.

Ông Hà Hữu Phong Hiệu trưởng trường tiểu học La Văn Cầu đánh trống khai giảng. Ảnh: VLX

Ông Hà Hữu Phong Hiệu trưởng trường tiểu học La Văn Cầu đánh trống khai giảng. Ảnh: VLX

Tháng 9-2020, điểm trường tiểu học La Văn Cầu nhận bàn giao năm phòng học. Toàn bộ kinh phí xây dựng đều do các mạnh thường quân đóng góp.

Năm nay điểm trường có 170 sinh, gồm hai lớp một, một lớp hai và một lớp ba.

Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng, ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo phụ huynh học sinh và đại diện chính quyền địa phương.

Tại đây, phòng GD&ĐT huyện Đắk Glong đã trao tặng 100 bộ sách giáo khoa mới cho học sinh do các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ.

Năm học 2022-2023, tỉnh Đắk Nông có 368 cơ sở giáo dục, với khoảng 184.135 học sinh, tăng 8.508 học sinh so với năm học trước. Ngày mai (5-9), địa phương này sẽ tổ chức khai giảng năm học mới quy mô toàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.