Đề án 1 triệu nhà ở xã hội gặp khó vì mức lãi còn cao

(PLO)- Việc xây dựng nhà ở xã hội đang gặp khó khi có tổ chức sẵn sàng cho vay nhưng lại hạn chế nguồn tiền, còn tổ chức có tiền lại thấy các dự án này giải ngân quá chậm nên lo lắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Với mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay, Thủ tướng vừa giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội (NOXH) năm 2025 và các năm tiếp theo đối với 63 tỉnh thành, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Khan hiếm nguồn tiền, mức lãi còn cao

Theo đó, để đạt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 1 triệu căn hộ NOXH, Thủ tướng giao các đơn vị trên từ nay đến năm 2030 tiếp tục hoàn thành xây dựng 995.445 căn hộ.

Cụ thể, năm 2025 là 100.275 căn hộ, năm 2026 là 116.347 căn hộ, năm 2027 là 148.343 căn hộ, năm 2028 là 172.402 căn hộ, năm 2029 là 186.917 căn hộ và năm 2030 là 271.161 căn hộ.

Các TP lớn, đặc biệt địa phương có khu công nghiệp đều được giao chỉ tiêu xây dựng NOXH rất lớn. Chẳng hạn, Hà Nội trong năm 2025 phải hoàn thành 4.670 căn hộ, TP.HCM là 2.874 căn, Hải Phòng lên tới 10.158 căn, Bắc Giang 5.243 căn, Bắc Ninh là 10.686 căn, Đồng Nai 2.608 căn…

Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam được giao chỉ tiêu lần lượt là 252 căn hộ, 3.000 và 1.600 căn hộ.

Nhiều địa phương chưa triển khai xây dựng nhà ở xã hội. Ảnh: M.TRÚC
Nhiều địa phương chưa triển khai xây dựng nhà ở xã hội. Ảnh: M.TRÚC

Thực tế, việc xây dựng 1 triệu NOXH được Thủ tướng đặt mục tiêu từ lâu để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân có thu nhập thấp. Tuy nhiên từ 2021 đến nay, việc đầu tư NOXH còn hạn chế so với mục tiêu. Trong đó, Hà Nội đến nay mới có 3 dự án với 1.700 căn, đáp ứng 9% nhu cầu; TP.HCM có 7 dự án với gần 5.000 căn, đáp ứng 19% nhu cầu; Đà Nẵng 5 dự án với 2.750 căn, đáp ứng 43% nhu cầu.

Đáng chú ý, theo thống kê của Bộ Xây dựng, có những địa phương như Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Long An, Quảng Ngãi… chưa có dự án nào khởi công.

Trước bối cảnh đó, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu nguồn vốn hỗ trợ, thúc đẩy phát triển NOXH. Chẳng hạn, nguồn vốn 120.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 33/2023 của Chính phủ về thúc đẩy thị trường bất động sản. Tuy nhiên, để xây 1 triệu căn hộ cần hơn 500.000 tỉ đồng, số tiền trên mới chỉ đạt 24%.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cho rằng việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng còn chậm. Nguyên nhân là các ngân hàng thương mại tham gia chương trình chưa nhiều, nguồn cung NOXH bước đầu còn hạn chế và lãi suất cũng như thời gian ân hạn hưởng lãi suất chưa thực sự thu hút người vay.

“Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hạ lãi suất vay của chương trình 20.000 tỉ đồng nhưng mức lãi suất áp dụng trong nửa đầu năm 2024 là 8%/năm đối với chủ đầu tư và 7,5% đối với người mua nhà không phải là thấp và thời hạn được hưởng lãi suất ưu đãi cũng ngắn (3 năm đối với chủ đầu tư, 5 năm đối với khách hàng cá nhân). Vì vậy chưa đảm bảo ưu đãi và phù hợp với nhu cầu của chủ đầu tư và khách hàng vay vốn…”- Bộ Xây dựng đánh giá.

Do vậy, Bộ Xây dựng cho rằng để phát triển 1 triệu NOXH từ này đến năm 2030 cần nghiên cứu cơ chế triển khai nguồn vốn có tính bền vững, dài hạn.

Bổ sung ngân sách để chi phát triển nhà ở xã hội

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 20-11-2024, Ngân hàng Chính sách xã hội, các ngân hàng thương mại và các quỹ tài chính địa phương đã cho các tổ chức, cá nhân vay số tiền trên 67.778 tỉ đồng để phát triển NOXH.

Tuy nhiên, tổ chức cho vay đều bày tỏ những khó khăn riêng. Chẳng hạn như Ngân hàng chính sách xã hội dù rất tích cực tham gia chương trình trên nhưng nguồn vốn cho vay chưa được bố trí kịp thời và đầy đủ.

Các ngân hàng thương mại lại thấy việc giải ngân các dự án này chậm do gặp khó khăn về pháp lý nên cũng cân nhắc. Song song đó, đa số người dân trên địa bàn thuộc khu vực nông thôn, có thu nhập thấp hoặc đối với công nhân trong các khu công nghiệp không có nhu cầu ở dài hạn nên không có nhu cầu mua, chỉ có nhu cầu thuê NOXH...

Đối với hệ thống các quỹ đầu tư phát triển địa phương, Bộ Tài chính cho biết số lượng dự án và quy mô cho vay, đầu tư các dự án NOXH của các quỹ này rất thấp do nguồn lực có hạn trong khi tại địa phương có nhiều mục tiêu ưu tiên khác.

nha-o-xa-hoi.jpg
Ở vùng ven Hà Nội, nhiều dự án chung cư cao cấp được xây dựng nhưng số nhà ở xã hội còn hạn chế. Ảnh: V.LONG

Từ đó, Bộ Tài chính cho biết Chính phủ đang giao đơn vị nghiên cứu đề án “định chế tài chính phục vụ phát triển nhà ở xã hội dài hạn, bền vững”. Tuy nhiên qua nghiên cứu, bộ thấy trước mắt cần khắc phục các hạn chế nêu trên.

Cụ thể, sắp tới đây cần bổ sung nguồn lực và cải cách bộ máy, công tác tổ chức thực hiện để triển khai có hiệu quả chương trình tín dụng chính sách, các gói tín dụng ưu đãi cho phát triển NOXH thông qua các định chế tài chính hiện nay, không nhất thiết phải thành lập các định chế mới để phát triển NOXH.

Nhiệm vụ cụ thể có thể triển khai ngay là Ngân hàng Chính sách xã hội, các ngân hàng thương mại… tập trung trung nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ cho vay ưu đãi theo quy định tại Nghị định 100/2024 của Chính phủ về quản lý và phát triển NOXH.

Dự kiến ngày mai (6-3) Thủ tướng sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Tài chính cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn ngân sách cho chủ đầu tư phát triển, thực hiện các mục tiêu NOXH dài hạn, bền vững. Song song đó, rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về kế hoạch phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh của ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhằm triển khai các nhiệm vụ cho vay thực hiện chính sách về NOXH.

Với các bộ, ngành khác, Bộ Tài chính đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng đánh giá nhu cầu vốn cho phát triển NOXH và khả năng bố trí nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách nhà nước.

Bộ Xây dựng cũng phải chủ trì tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tăng trưởng nguồn cung đảm bảo đạt mục tiêu 1 triệu căn NOXH... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia hơn vào các dự án phát triển nhà ở xã hội.

Các nước phát triển nhà ở xã hội như thế nào?

Năm 2009, Chính phủ Brazil triển khai chương trình xây dựng 1 triệu căn NOXH với tổng quy mô khoảng 18 triệu tỉ USD. Nguồn vốn để thực hiện chương trình này chủ yếu từ Ngân hàng Caixa Econômica Federal - một ngân hàng thương mại có vốn nhà nước của Brazil .

Tại Canada, Tổng công ty Dịch vụ nhà ở xã hội thực hiện cung cấp chương trình nhà ở phi lợi nhuận tại một số địa phương của nước này. Doanh nghiệp này thực hiện phát triển, quản lý và cung cấp dịch vụ cho thuê NOXH với nguồn vốn hỗ trợ từ chính quyền địa phương và doanh thu từ kinh doanh các dịch vụ nhà ở.

Tại Trung Quốc, Chính phủ nước này triển khai 3 chương trình nhà ở có hỗ trợ của nhà nước, bao gồm nhà cho thuê công, nhà cho thuê do Chính phủ trợ cấp và nhà đồng sở hữu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.