Đầu ra nghề công tác xã hội phải chú trọng thực hành

(PL)- Ngày 28-7, Hiệp hội Dạy nghề và nghề công tác xã hội (CTXH) Việt Nam đã tổ chức hội thảo về chuẩn đầu ra bậc cử nhân ĐH nghề CTXH.

TS Vũ Thị Kim Dung, Trưởng khoa CTXH Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho rằng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của ngành CTXH cần đặc biệt chú trọng đến thực hành, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên. “Thực hành, thực tập là khâu quyết định trực tiếp đến trình độ, năng lực nghề nghiệp trong tương lai của sinh viên, vì thế cùng với việc trang bị kiến thức, lý thuyết thì phải tăng cường thực hành” - TS Dung nói.

Bên cạnh đó, sinh viên ngành CTXH cần phải đáp ứng được yêu cầu của xu thế hội nhập quốc tế. Trong đó cần chú trọng đến kiến thức về văn hóa Việt Nam, về sự đa dạng và khác biệt văn hóa, am hiểu chính sách xã hội...

Theo Hiệp hội Dạy nghề và nghề CTXH Việt Nam, hiện Việt Nam có 45 cơ sở đào tạo ĐH và CĐ CTXH. Hầu hết cơ sở đào tạo ĐH đều đã có chuẩn đầu ra, tuy nhiên do đây là chuyên ngành mới nên việc xây dựng và áp dụng chuẩn đầu ra cũng còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp với xu hướng chung của quốc tế và điều kiện ở Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.