Dắt chó ra nơi công cộng chụp ảnh lấy tiền: Có phải hành hạ động vật?

(PLO)- Nếu người chủ không sử dụng hình thức hành hạ, đánh đập vật nuôi thì không thể xem là hành hạ động vật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Đà Lạt: 2 thanh niên đưa chó ra chiếm gốc mai, khách muốn chụp ảnh phải trả tiền” phản ánh việc gốc cây mai anh đào cổ thụ ở khu vực hồ Xuân Hương bị hai thanh niên đưa bốn con chó ra chiếm làm không gian riêng, khách muốn chụp ảnh phải trả tiền.

Nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi dắt chó ra nơi công cộng chụp ảnh lấy tiền có phải là hành hạ động vật không?

Luật sư Đỗ Trúc Lâm, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Điều 69 Luật Chăn nuôi năm 2020 quy định về nguyên tắc đối xử nhân đạo với vật nuôi trong chăn nuôi, theo đó, tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi không được đánh đập, hành hạ vật nuôi.

Có thể hiểu hành hạ vật nuôi là hành vi dùng bạo lực, đối xử tàn ác, làm cho vật nuôi bị đau đớn về thể xác, gây sợ hãi hoảng loạn tinh thần.

Theo Điều 29 Nghị định số 14/2021(về xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi) quy định người có hành vi đánh đập, hành hạ vật nuôi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi với mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Đối với việc dắt chó ra những khu vực công cộng, địa điểm du lịch để cho khách thuê chụp hình, người chủ không sử dụng các hình thức hành hạ, đánh đập vật nuôi thì chủ chó vẫn có thể bị xem xét xử lý khi có vi phạm khác.

dắt chó ra nơi công cộng chụp ảnh lấy tiền
Nếu người chủ không sử dụng hình thức hành hạ, đánh đập vật nuôi thì không thể xem là hành hạ động vật. Ảnh: VÕ TÙNG.

Ví dụ, hành vi vi phạm thường thấy nhất đó là “Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng” thì chủ chó sẽ bị xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 90/2017 (sửa đổi bởi Nghị định 04/2020) quy định về việc xử lý vi phạm về phòng bệnh động vật trên cạn.

Hoặc hành vi để cho vật nuôi phóng uế bừa bãi trên đường phố “Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố” thì sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng theo Điều 10 Nghị định 100/2019 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).

Người Việt ở châu Âu tặng đàn guitar cho Trường Sa

Người Việt ở châu Âu tặng đàn guitar cho Trường Sa

(PLO)- Từ câu hát "lính đảo ta vẫn hát, với đàn guitar một dây...", bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại châu Âu đã gửi đến quân và dân huyện đảo Trường Sa bao nhiêu là đàn, kèm bao da và bộ dây sơ cua...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...