Đào tạo giáo viên mầm non gặp khó giữa cung và cầu

PGS-TS Nguyễn Viết Ngoạn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, cho rằng chính Bộ GD&ĐT chậm trễ giải quyết kiến nghị của UBND TP.HCM từ năm 2011 về việc mở hệ trung cấp đào tạo giáo viên mầm non đã gây khó khăn cho trường trong việc giải quyết vấn đề thiếu giáo viên.

Đây cũng là vấn đề bức xúc nhất được đưa ra bàn luận tại buổi làm việc của Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP với ĐH Sài Gòn và các đơn vị liên quan về vấn đề đào tạo giáo viên mầm non chiều 7-5.

Theo thống kê, từ khi thành lập trường (2007) đến nay trường đã đào tạo hơn 8.000 giáo viên mầm non thuộc các hệ và bậc đào tạo. Trong khi đó, hiện TP đang thiếu 5.000 giáo viên, tính đến năm 2020 sẽ thiếu 17.000 giáo viên.

Lý giải nguyên nhân này, PGS-TS Nguyễn Viết Ngoạn cho rằng nhu cầu TP nhiều nhưng trường lại tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT. Chỉ tiêu các ngành sư phạm ngày càng bị cắt giảm, chủ trương của Bộ cũng tiến tới xóa hệ trung cấp trong các trường ĐH gây khó khăn cho các trường trong việc đáp ứng giữa cung và cầu. “Chủ trương đúng với các tỉnh nhưng thực tế thì không phù hợp. Trường đã làm văn bản kiến nghị lên TP. UBND TP cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ cho trường mở hệ trung cấp nhưng từ năm 2011 đến nay vẫn không được giải quyết”.

PGS-TS Ngoạn cũng nói thêm, lâu nay trường có chương trình đào tạo giáo viên chăm sóc trẻ 3-18 tháng nhưng chỉ là lý thuyết sư phạm vì không có chỗ cho sinh viên thực hành. Hầu hết các trường không có chỗ nhận giữ trẻ ở độ tuổi này khiến hiệu quả đào tạo không cao.

Bật lại những ý kiến này, ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP, cho rằng: “Việc Bộ không giải quyết kiến nghị của TP là thiếu trách nhiệm với dân và địa phương. Tuy nhiên, nhà trường không thể trông chờ mãi. Biết bao nhiêu giáo viên, chủ trường… ngoài công lập cần được bồi dưỡng sao chúng ta không làm. Tại sao Hội liên hiệp Phụ nữ đứng ra hỗ trợ mở lớp được mà chúng ta có cơ sở, có hệ thống, chuyên môn… lại không làm được?”.

Ông Hùng đề nghị Trường ĐH Sài Gòn kết hợp với Sở GD&ĐT tiếp tục kiến nghị mạnh lên Bộ. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo từ lý thuyết đến thực hành, giải quyết những vấn đề liên quan đến chăm sóc và giáo dục trẻ 6-18 tháng tuổi như giáo viên, cơ sở vật chất, chương trình… cho tám quận, huyện thực hiện thí điểm trong năm học tới.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.