Đánh hàng xóm vì giành micro đám cưới hát, chú rể vào tù

(PLO)- Hàng xóm nhiều lần đến giật micro trong tiệc nhóm họ của vợ. Tức giân, chú rể tương lai dùng ly bia đánh hàng xóm bị thương để rồi vướng vòng lao lý...

Ngày 15-11, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm Lê Thanh Vi (21 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo án sơ thẩm, vào khoảng 18 giờ ngày 24-11-2017, Vi đến dự tiệc nhóm họ đám cưới tại nhà vợ sắp cưới cũng là đám cưới Vi (ở phường An phú, quận Ninh Kiều). Tiệc có thuê dàn nhạc để phục vụ khách hát karaoke. Thời điểm này bà Nguyễn Thị Kim Xuân cũng tổ chức uống rượu với một số người khác gần đám.

Bị cáo Lê Thanh Vi.

Đến khoảng 21 giờ, bà Xuân qua tiệc nhóm họ giật micro của bạn Vi đang hát. Bà Xuân hát một bài rồi bỏ về. Khoảng 15 phút sau bà Xuân tiếp tục đến và giật micro, lúc này Vi giật lại rồi hai bên nảy sinh cự cãi. Trong lúc cự cãi, Vi đã dùng ly bia đánh vào mặt bà Xuân gây thương tích.

Theo kết luận giám định pháp y, thương tích của bà Xuân là 15%.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính, vợ lại vừa sinh con nhỏ nên xin tòa xem xét cho bị cáo hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa nhận định những tình tiết này đã được tòa sơ thẩm xem xét, bị cáo không bổ sung chứng cứ mới nên không có cơ sở xem xét.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm