Đằng sau việc Trung Quốc tập trận cả ngày lẫn đêm dọc biển Hoa Đông, Biển Đông

(PLO)- Truyền hình nhà nước Trung Quốc gần đây đã công bố đoạn phim về các cuộc tập trận cả ngày lẫn đêm của quân đội nước này dọc bờ biển Hoa Đông và Biển Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post đưa tin truyền hình nhà nước Trung Quốc gần đây đã công bố đoạn phim về các cuộc tập trận cả ngày lẫn đêm của quân đội nước này dọc bờ biển Hoa Đông và Biển Đông.

Liên quan diễn biến trên, các nhà phân tích quốc phòng nhận định phía Trung Quốc đã tăng cường các động thái trên trong năm nay nhằm đối phó các hoạt động gia tăng của Hải quân Mỹ trong khu vực.

Đằng sau việc Trung Quốc tập trận ngày lẫn đêm dọc biển Hoa Đông, Biển Đông. Ảnh: CCTV

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 30-3 đưa tin một đội hải quân Trung Quốc do tàu khu trục Type 052D Zibo và tàu khu trục Type 054A Yang Zhou dẫn đầu đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài hai ngày ở biển Hoa Đông.

Các cuộc tập trận bao gồm trinh sát dưới nước, các cuộc tấn công phòng không và đối hạm, CCTV đưa tin.

Theo đoạn video do CCTV công bố, lực lượng hải quân Trung Quốc đã bắn hạ ngư lôi đang tiếp cận và phóng bom gây nhiễu từ tàu đối không và tên lửa đối hạm để thực hiện các đòn tấn công chính xác, thực hành phản ứng nhanh trong các tình huống đa nhiệm vụ.

Một cuộc diễn tập cả ngày lẫn đêm khác, với sự tham gia của tàu đổ bộ Type 071, đã diễn ra ngoài khơi tỉnh Quảng Đông, gần đảo Hải Nam. Thủy quân lục chiến Trung Quốc đã điều khiển một số xe chiến đấu bộ binh đổ bộ ZBD-05 và xe tấn công đổ bộ ZTD-05 đổ bộ lên đảo vào ban đêm, CCTV hôm 29-3 đưa tin.

Ngoài ra, các máy bay phản lực J-10B và J-10BS được cho là đã bay khoảng cách hơn 5.000 km trong vòng chưa đầy 20 giờ trong cuộc tập trận xuyên khu vực ngày và đêm vào đầu tháng này.

Các chuyến bay dài đòi hỏi các phi công phải dừng lại ở một số căn cứ không quen thuộc để nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, để kiểm tra khả năng chịu đựng, phản ứng nhanh cùng hỗ trợ hậu cần.

South China Morning Post dẫn lời các nhà phân tích quốc phòng nhận định hải quân và không quân Trung Quốc đã tăng cường huấn luyện vào ban đêm trong năm nay, trong bối cảnh phía Mỹ tăng cường hoạt động do thám và các hoạt động quân sự khác trong khu vực.

Theo ông Lã Lễ Thi - cựu giảng viên tại học viện hải quân của Đài Loan, các hoạt động của hải quân Trung Quốc tại các vùng biển Hoàng Hà, Hoa Đông và Biển Đông trong năm 2021 gồm gần 100 cuộc tập trận vào ban đêm, trong đó có 70 cuộc diễn tập từ nửa đêm đến rạng sáng, so với 30 cuộc vào ban đêm trong năm 2020.

Ông Chu Chấn Minh – chuyên gia quân sự Trung Quốc – nhận định lịch trình huấn luyện mới nhằm đáp ứng các hoạt động của máy bay và tàu chiến Mỹ, vốn luôn diễn ra từ nửa đêm đến hai giờ sáng.

“Quân đội Trung Quốc hiện tập trung vào huấn luyện ở biển Hoa Đông và Biển Đông vì máy bay Mỹ luôn cất cánh từ các căn cứ của họ ở Hàn Quốc và Nhật, cũng như Philippines và các căn cứ khác, để bay đến các khu vực ven biển của Trung Quốc để do thám” – chuyên gia này cho hay.

Theo Tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông (SCSPI), quân đội Mỹ trong năm 2021 đã thực hiện ít nhất 1.200 sứ mệnh trinh sát trên không bằng máy bay do thám cỡ lớn cũng như các sứ mệnh khảo sát và giám sát hàng hải kéo dài 419 ngày tới Biển Đông.

Các nhóm tàu đổ bộ và nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã tiến hành 12 cuộc tập trận ở Biển Đông, gần gấp đôi tổng số năm 2020. Phía Mỹ cũng thực hiện ít nhất 22 lần xuất kích bằng máy bay ném bom chiến lược và 11 lần bằng tàu ngầm hạt nhân.

SCSPI cũng đã ghi nhận hoạt động kỷ lục của máy bay do thám Mỹ, với 94 lần xuất kích trong tháng 11-2021, bao gồm 10 lần trong một ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.