Trung Quốc phản ứng việc Tư lệnh Mỹ bay tới Trường Sa

(PLO)- Trung Quốc nói cách tiếp cận của Mỹ "hoàn toàn không nhất quán với tuyên bố của Tổng thống Joe Biden".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung Quốc hôm 30-3 đã cáo buộc Mỹ vi phạm cam kết khi tiến hành hoạt động quân sự ở Biển Đông, tờ South China Morning Post hôm 31-3 đưa tin.

Đáp lại chuyến bay tuần tra gần đây của Đô đốc John C Aquilino - tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ - tại Biển Đông, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc - ông Ngô Khiêm – hôm 31-3 chỉ trích phía Mỹ “đã đi hàng nghìn dặm đến Biển Đông và tìm kiếm hành động khiêu khích”.

Đô đốc John C Aquilino - tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ (trái). Ảnh: AP

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 30-3, ông Ngô cho biết: “Cách tiếp cận của Mỹ hoàn toàn không nhất quán với tuyên bố của Tổng thống Joe Biden”.

Theo ông Ngô, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 18-3, Tổng thống Biden nói rằng Washington không muốn "một cuộc chiến tranh lạnh mới" với Trung Quốc, không tìm cách thay đổi hệ thống của Trung Quốc, không tìm cách chống lại Trung Quốc bằng cách tăng cường liên minh của Mỹ, không ủng hộ Đài Loan độc lập và không có ý định xung đột với Trung Quốc.

Trước đó, hãng tin AP hôm 20-3 dẫn lời ông Aquilino nói rằng Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất ba trong số các hòn đảo mà nước này đã bồi đắp từ các đá và xây dựng trái phép trên Biển Đông.

"Ba đảo" bị Bắc Kinh quân sự hóa mà đô đốc Mỹ đề cập là Đá Vành Khăn, Đá Subi và Đá Chữ Thập tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. 

Ông Aquilino trả lời AP từ trên máy bay do thám P-8A Poseidon của hải quân Mỹ bay gần các tiền đồn do Trung Quốc kiểm soát trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Hồi đầu tháng, Tư lệnh Lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương – ông Kenneth S Wilsbacht - đã tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu F-36 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc đã có một cuộc chạm trán gần trên biển Hoa Đông.

Ông Ngô hôm 30-3 cho biết Trung Quốc phản đối “hành động do thám và khiêu khích áp sát tần số cao quy mô lớn”, gây nguy hiểm cho máy bay và tàu của cả hai bên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.