Các quan chức Mỹ đi khắp toàn cầu để tìm cách gây sức ép lên Nga

(PLO)- Các quan chức cấp cao Mỹ trong tuần này đã có những chuyến công du để thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục gây sức ép lên Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng Reuters, các quan chức cấp cao Mỹ trong tuần này đã có các chuyến công du để thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới tiếp tục gây sức ép lên Nga hoặc tham gia chiến dịch trừng phạt và các biện pháp khác đối với Moscow.

Diễn biến trên đến trong bối cảnh khủng hoảng tại Ukraine bước sang tuần thứ năm, cũng như khi tác động ban đầu của các lệnh trừng phạt cứng rắn nhằm vào các ngân hàng, giới tài phiệt và công ty Nga bắt đầu giảm bớt phần nào.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Thái tử tiểu vương Abu Dhabi của UAE – ông Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ - ông Wally Adeyemo - đã gặp gỡ các quan chức cấp cao ở London, Brussels và Paris, và sẽ có chuyến thăm Berlin vào cuối tuần.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - ông Daleep Singh – cũng đã thúc giục các quan chức Ấn Độ ở New Delhi. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thảo luận về tình hình Ukraine với Thái tử tiểu vương Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) – ông Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ở Maroc.

Theo các quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đảm bảo rằng các đồng minh tại châu Âu kiên định trong việc trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Chúng tôi phải tiếp tục gây sức ép lên Nga và tăng cường hỗ trợ Ukraine" - một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

Theo Reuters, các chuyến công du của các quan chức Mỹ diễn ra sau chuyến thăm của ông Biden đến châu Âu vào tuần trước, cũng như trong bối cảnh Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 30-3 đã gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và tái khẳng định kế hoạch của Bắc Kinh về việc tiếp tục duy trì quan hệ song phương và thúc đẩy hợp tác.

Theo một quan chức tại châu Âu, các cuộc thảo luận của ông Adeyemo với những người đồng cấp châu Âu tập trung vào các lệnh trừng phạt, tác động của Ấn Độ và Trung Quốc đối với nỗ lực né tránh lệnh trừng phạt của Nga và cách giúp các quốc gia như Đức đảm bảo nhu cầu năng lượng của họ trong trường hợp bị Nga cấm vận.

Bà Catherine Novelli - cựu quan chức ngoại giao và quan chức thương mại cấp cao của Mỹ - cho biết Washington bắt buộc phải duy trì các mối quan hệ với các đồng minh. 

Bà cho rằng "rất khó" để duy trì động lực của các lệnh trừng phạt cũng như các biện pháp trừng phạt khác sau khi tác động của đợt trừng phạt ban đầu đối với Nga hiện suy giảm.

Tại Ấn Độ, Ông Singh cho biết Mỹ sẽ không đặt ra bất kỳ ranh giới đỏ nào đối với việc mua dầu, song cảnh báo về sự gia tăng mua dầu.

Ấn Độ có nền quân sự phụ thuộc vào công nghệ và phần cứng của Nga và đã nỗ lực cân bằng mối quan hệ với Nga và phương Tây. 

Không như các nước thành viên khác của nhóm “Bộ Tứ” (QUAD – Mỹ, Nhật, Úc), Ấn Độ đã không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Các phát ngôn của ông Singh được đưa ra trước thông tin Ngoại trưởng Nga Lavrov dự kiến tới thủ đô của Ấn Độ trong chuyến công du kéo dài hai ngày.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tài chính Mỹ hôm 31-3 đã thông báo các lệnh trừng phạt mới nhằm vào một loạt công ty công nghệ của Nga, trong đó có nhà sản xuất chip lớn nhất nước này, theo Reuters.

Đây là những biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhất của Mỹ do căng thẳng Nga-Ukraine.

Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, 21 thực thể và 13 cá nhân, trong đó có công ty chứng khoán Mikron, nhà sản xuất và xuất khẩu các thiết bị vi điện tử lớn nhất và nhà sản xuất chip lớn nhất của Nga sẽ bị trừng phạt.

Cơ quan này cũng mở rộng các trừng phạt sang các lĩnh vực hàng không vũ trụ, hàng hải và điện tử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.