Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2014: Ngoại ngữ, lịch sử đứng cuối bảng

Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa chính thức công bố số lượng thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Theo đó, môn lịch sử và môn ngoại ngữ là hai trong số sáu môn thi tự chọn có tỉ lệ thí sinh lựa chọn ít nhất toàn quốc.

Cả nước có 910.831 học sinh sẽ dự thi tốt nghiệp THPT năm nay (hệ THPT có 823.796 học sinh, hệ giáo dục thường xuyên có 87.035 học sinh). Hà Nội là địa phương có số học sinh thi tốt nghiệp đông nhất cả nước (76.151 học sinh), tiếp đó là TP.HCM (57.544).

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2014

Ngày 2-6 sẽ thi ngữ văn từ 8g-10g, chiều thi lịch sử từ 13g30-15g và thi vật lý từ 16g15-17g15. Ngày 3-6, sáng thi toán từ 8g-10g, chiều thi địa lý từ 13g30-15g, thi hóa học từ 16g15-17g15. Ngày 4-6, sáng thi ngoại ngữ từ 8g-9g, thi sinh học từ 10g15-11g15.

Nguồn: Bộ GD-ĐT

Nhìn vào bảng đăng ký môn thi của 63 tỉnh thành trên cả nước dễ dàng nhận thấy các thành phố, khu vực kinh tế - xã hội thuận lợi có số lượng đăng ký dự thi ngoại ngữ rất cao. Hà Nội có 20.040/76.151 học sinh đăng ký thi tiếng Anh, TP.HCM có 23.475/57.544 thí sinh đăng ký thi tiếng Anh. Tuy nhiên, các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, Tây nguyên có tỉ lệ đăng ký dự thi ngoại ngữ rất thấp. Lai Châu chỉ có 19/2.645 học sinh đăng ký thi tiếng Anh, không có thí sinh đăng ký thi ngoại ngữ khác; Bắc Kạn có 140/3.183 học sinh, Cao Bằng có 170/5.143 học sinh, Hà Giang có 52/6.621 học sinh đăng ký thi tiếng Anh...

Với môn lịch sử, tình hình hoàn toàn ngược lại. Tại Hà Nội và TP.HCM, số học sinh chọn thi môn này đứng cuối bảng (Hà Nội: 6.753 và TP.HCM: 3.941).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 lần đầu tiên được đổi mới theo hướng chỉ còn bốn môn thi, trong đó có hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn, hai môn thi tự chọn, học sinh sẽ được lựa chọn trong số sáu môn thi còn lại là vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, ngoại ngữ. Trước khi có số liệu tổng hợp của Bộ GD-ĐT, dư luận xã hội đặt lo ngại nhiều vào môn lịch sử khi có ít học sinh đăng ký, có những trường THPT không có học sinh đăng ký. Nhưng nhìn vào bảng số liệu trên thì lại thêm một quan ngại nữa cho số phận môn ngoại ngữ.

Việc lựa chọn môn thi này phù hợp với điều kiện, chất lượng dạy học ngoại ngữ của các tỉnh thành trên cả nước. Những năm trước đây, Bộ GD-ĐT có quy định “môn thi thay thế” cho những học sinh không đủ điều kiện học đủ chương trình ngoại ngữ quy định. Nhưng số lượng học sinh thi “môn thay thế” các năm trước ít hơn nhiều số học sinh không lựa chọn môn ngoại ngữ của năm nay khi ngoại ngữ không còn ở vị trí “bắt buộc”.

Rất có thể ngoại ngữ sẽ xuống dốc về chất lượng nếu Bộ GD-ĐT không có ngay các giải pháp thúc đẩy chất lượng, trong khi vẫn xếp ngoại ngữ vào danh sách môn thi “tự chọn”.

Theo VĨNH HÀ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.