Đăng ký một lúc 50 nguyện vọng có chắc đậu đại học?

(PLO)- Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, một thí sinh đã đăng ký tới 50 nguyện vọng.

Ngày 27-4, Bộ GD&ĐT tổ chức thông tin về số liệu đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia 2018. Qua thống kê, có hơn 25% thí sinh (TS) không có nguyện vọng xét tuyển cao đẳng, đại học (CĐ, ĐH).

Trong số 925.964 TS đăng ký dự thi THPT quốc gia, có 868.980 TS đang là học sinh lớp 12, tăng gần 7% so với năm 2017.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT, cho biết Có 237.320 TS chỉ dự thi để xét tốt nghiệp THPT, 688.641 TS đăng ký xét tuyển. Tổng số nguyện vọng của TS là 2.750.444, tăng 7,1% so với năm 2017.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ giáo dục đại học, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường ĐH và các trường trong khối đào tạo giáo viên là 455.174, tăng 1,2% so với năm 2017. Riêng chỉ tiêu đào tạo sư phạm giảm 38% so với năm 2017 với 35.590 chỉ tiêu.

Về khối xét tuyển, ông Trinh cho biết thêm, đa số TS vẫn sử dụng các khối thi truyền thống để xét tuyển. Tương tự năm 2017, năm nay tổ hợp có lượng TS chọn đăng ký nhiều nhất vẫn là: A00 (Toán, Lí, Hóa), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), A01 (Toán, Lí, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí). Năm tổ hợp này chiếm gần 90% (năm 2017 là gần 92%).

Quy chế tuyển sinh cũng cho phép các trường được bổ sung các tổ hợp bài thi/môn thi mới để xét tuyển và quy định "các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo". Về lý thuyết, có 9 môn thi và một số môn thi năng khiếu có thể thiết kế tới hơn 400 tổ hợp.

Tuy nhiên, kết quả thống kê cho thấy số TS đăng lý xét tuyển chọn các tổ hợp mới được bổ sung rất ít: Có hơn 100 tổ hợp chỉ có dưới 10 TS chọn và có 100 tổ hợp không có trường hoặc TS nào chọn.

Bà Phụng cho biết thêm, từ năm 2017, quy chế tuyển sinh đã cho phép TS được thoải mái đăng ký nguyện vọng xét tuyển nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa về sự lựa chọn cơ hội cho TS. Do đó, năm nay TS đăng ký nhiều nguyện vọng nhất là 50.

Tuy nhiên bà Phụng cũng nhấn mạnh việc đăng ký nhiều nguyện vọng không chắc chắn là 100% sẽ trúng tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.