Đăng ký khai sinh cho cháu?

Chị tôi sinh em bé nhưng anh rể tôi đi công tác nước ngoài nên không đi làm giấy khai sinh cho bé được. Tôi là dì (em ruột mẹ bé) thì có đi làm giấy khai sinh cho bé được không?
Truc Linh Chan (trantruclinhhuongduong_12@yhaoo.com)

Luật sư NGÔ THỊ NGỌC THU, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Được. Theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 06 ngày 2-2-2012 của Chính phủ thì trong trường hợp cha, mẹ của trẻ không đi đăng ký khai sinh được cho con thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.

Lưu ý việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.

Tuy nhiên, nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên.

Như vậy, bạn là dì của bé (em người uỷ quyền) thì không cần văn bản uỷ quyền của mẹ bé mà chỉ cần chứng minh mối quan hệ trên bằng hộ khẩu, khai sinh của bạn (thể hiện mối quan hệ với mẹ của bé) là được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...