Đảng Cộng hòa giận dữ sau khi ông Trump rút quân khỏi Syria

(PLO)- Các nhân vật cấp cao của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã kịch liệt chỉ trích quyết định rút quân khỏi vùng đông bắc Syria của Tổng thống Donald Trump trước chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, theo đài Al-Jazeera.

"Quyết định rút quân Mỹ của tổng thống khỏi miền bắc Syria là một sự phát triển đáng lo ngại, phản bội các đồng minh người Kurd của chúng ta, những người đã hợp tác tích cực để tiêu diệt IS" - Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định.

Bà Pelosi còn nhấn mạnh: "Bất chấp những gì tổng thống nói, IS vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng. Quyết định sai lầm, thiếu thận trọng này có thể hủy hoại các nỗ lực của binh lính và các đồng minh chúng ta để chấm dứt sự tồn tại của IS”.

Lực lượng Mỹ đã bắt đầu rút khỏi các khu vực ở phía đông Syria - nơi diễn ra các chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: The New York Times

Kênh truyền hình Al-Jazeera nói rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria là một bước chuyển lớn trong chính sách của của nước này và từ bỏ các chiến binh người Kurd trong trận chiến chống lại IS chiếm đóng các vùng đất của Syria trước khi bị đánh bại một năm trước.

Một phát ngôn viên của Lực lượng Dân chủ người Kurd (SDF) nói rằng quyết định của ông Trump là "đâm sau lưng" và cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp IS hồi phục.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trong những người ủng hộ ông Trump mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây, đã gửi đơn kiến nghị từ đảng Cộng hòa, quyết tâm kêu gọi Quốc hội Mỹ đảo ngược quyết định của Tổng thống Trump. "Đây là một thảm họa đang diễn ra" - ông Graham viết trên Twitter.

Ông Graham tuyên bố cùng Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen của đảng Dân chủ sẽ đưa ra luật kêu gọi trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này xâm chiếm Syria và "sẽ kêu gọi NATO đình chỉ (tư cách thành viên) nếu Ankara tấn công lực lượng người Kurd do Washington hỗ trợ”.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng hòa gọi việc rút quân là một thảm họa. Ảnh: AP

Trước đó, lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell nói rằng việc quân đội Mỹ rút quân khỏi Syria "sẽ làm tăng nguy cơ cho IS và các nhóm khủng bố khác tập hợp lại".

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitt Romney lại gọi việc rút quân là "sự phản bội" tạo điều kiện cho IS trở lại.

Thêm vào đó, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nhanh chóng đăng trên Twitter nói rằng việc quân Mỹ bị rút khỏi Syria đang khiến các đồng minh của Washington “chết dần”.  

Bà Haley viết trên Twitter rằng người Kurd ủng hộ Mỹ chiến đấu chống IS, bỏ mặc họ là một sai lầm lớn. Ảnh: Twitter

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders viết trên Twitter rằng mặc dù ông ủng hộ chấm dứt sự can thiệp của quân đội Mỹ tại Trung Đông nhưng thông báo "quyết định vô trách nhiệm” này của ông Trump là "có thể dẫn đến nhiều bất ổn và đau khổ”.

Cựu ngoại trưởng, cựu ứng viên tổng thống năm 2016 Hillary Clinton cũng đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân của bà rằng: “Tổng thống đã phản bội một cách đáng sợ cả người Kurd và lời thề của ông ấy”.

Về phần mình, Tổng thống Trump đã chống lại những lời chỉ trích với hàng loạt dòng tin trên Twitter rằng sẽ “hủy diệt và xóa sổ hoàn toàn" nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này "làm bất cứ điều gì mà tôi coi là vượt quá giới hạn”.

Ông Trump nhấn mạnh nước Mỹ đã làm rất nhiều trong việc tiêu diệt IS. Ảnh: Twitter

Theo đài NBC, trả lời phản ứng trước chỉ trích của Thượng nghị sĩ McConnell, cựu đặc phái viên Haley và nhiều nhân vật khác, ông Trump cho biết: "Tôi rất tôn trọng tất cả những người đó. Họ có ý kiến của mình. Nhiều người cũng đồng ý một cách mạnh mẽ. Tôi hiểu cả hai mặt của vấn đề. Phải có một kết thúc. Tôi cho rằng chúng ta đang làm điều đúng đắn".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.