Đan Mạch: 'Mỹ mua đảo Greenland là vô lý'

(PLO)- Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhấn mạnh rằng đảo Greenland không phải để bán và ý tưởng bán đảo Greenland cho Mỹ là hoàn toàn vô lý. 

“Đảo Greenland không phải để bán. Greenland không phải là của Đan Mạch. Greenland thuộc về Greenland. Tôi rất hy vọng điều này không bị đẩy lên quá nghiêm trọng” - hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói với truyền thông trong chuyến thăm đảo Greenland.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 18-8, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow xác nhận các thông tin nói rằng gặp Tổng thống Trump để thảo luận riêng về ý tưởng mua Greenland, Reuters cho hay.

“Tôi không muốn dự đoán kết quả ra sao. Tôi chỉ nói rằng tổng thống là người biết thông tin về việc mua bất động sản và muốn xem qua một giao dịch mua đảo Greenland” - ông Kudlow nói với Fox News.

Ông Kudlow cho biết tình hình “đang tiến triển” và nhấn mạnh cựu Tổng thống Mỹ Harry Truman cũng từng muốn mua đảo Greenland. “Đan Mạch sở hữu đảo Greenland, Đan Mạch là đồng minh, Greenland là một địa điểm chiến lược. Họ có rất nhiều khoáng sản có giá trị” - ông Kudlow nói thêm.

Đảo Greenland đóng vai trò một vị trí địa chính trị quan trọng đối với Mỹ. Ảnh: CNN

Đáp lại thông tin trên, thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh rằng: “Đó là một cuộc thảo luận vô lý, đảo Greenland không phải để bán. Đó là nơi mà các cuộc đối thoại kết thúc”.

Ngoại trưởng Greenland Ane Lone Bagge nói với Reuters rằng: "Chúng tôi mở cửa để kinh doanh, chứ chúng tôi không bán đảo".

Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định gần đây đã thảo luận về vấn đề mua đảo Greenland dù ông để ngỏ việc này chưa phải là ưu tiên trước mắt.

“Ý tưởng này đã được đưa ra và về mặt chiến lược, nó rất thú vị” - ông Trump nói với truyền thông tại New Jersey. “Điều đó vẫn chưa là ưu tiên số 1. Tôi có thể nói với các bạn vậy thôi”.

Tổng thống Trump nhấn mạnh việc mua đảo Greenland chưa phải là ưu tiên số 1 của Mỹ lúc này. Ảnh: REUTERS

Reuters cho biết ông Trump dự kiến sẽ đến Copenhagen vào đầu tháng tới trong một chương trình nghị sự cùng các cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Greenland Kim Kielsen.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.