Đâm chém nhau vì… chọn trùng bài hát loa 'kẹo kéo'

VKSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa có cáo trạng truy tố Huỳnh Sông Hậu (SN 1995, ngụ thị trấn Hòa Vinh) và Nguyễn Tiến Nam (SN 1992, ngụ xã Hòa Xuân Tây) về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 104 BLHS.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Đông Hòa, khoảng 22 giờ ngày 1-5, Huỳnh Sông Hậu, Nguyễn Tiến Nam cùng hai người bạn ngồi ăn nhậu, hát bằng loa “kẹo kéo” tại một quán nhậu ở khu vực Quảng trường (thị trấn Hòa Vinh). Bàn bên cạnh có nhóm thanh niên Lê Ngọc Tú, Lưu Tấn Đương, Nguyễn Minh Dương, Lưu Tấn Vinh… cũng đang ăn nhậu và hát bằng loa “kẹo kéo”.

Do hai nhóm chọn bài hát trùng nhau nên Hậu bực tức đến bàn đựng thức ăn của chủ quán lấy hai con dao qua chém trúng vai, lưng Tú. Nhóm Tú đánh lại Hậu. Thấy vậy Nam chạy đến bàn để thức ăn của chủ quán lấy một cái kéo chạy sang đứng bên cạnh Hậu để đánh nhau. Hậu dùng dao, Nam cầm kéo đâm trúng Tú, Đương, Dương, Vinh gây thương tích.

Theo kết luận giám định pháp y, bốn bị hại bị thương tật từ 4% đến 23%. Tại bản kết luận giám định bổ sung kết luận tỉ lệ thương tật đối với Tú để lại di chứng 21% (tổng thương tích là 23%), Vinh, Đương, Dương không để lại di chứng.

Sau khi sự việc xảy ra, Hậu đã bồi thường 6,5 triệu đồng, Nam bồi thường 3 triệu đồng cho các bị hại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm