Đắk Nông: Bệnh nhân bức xúc vì thông báo ngưng chạy thận

(PLO)-  Người nhà bệnh nhân phản ứng vì một trung tâm y tế ở Đắk Nông ra thông báo tạm ngưng chạy thận nhân tạo đối với hàng chục bệnh nhân từ 15-7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-6, PLO nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc hàng chục bệnh nhân ở Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông), bất ngờ nhận được thông báo về việc TTYT sẽ tạm dừng việc chạy thận nhân tạo từ 15-7 cho đến khi có thông báo mới.

Trích thông báo tạm dừng việc chạy thận: Trong quá trình thực hiện dịch vụ kỹ thuật chạy thận nhân tạo, trong thời gian tới đơn vị không đảm bảo về máy móc trang thiết bị và vật tư y tế. TTYT huyện Đắk R’lấp thông báo từ 15-7 sẽ tạm ngưng việc chạy thận nhân tạo đến khi có thông báo mới” trích thông báo của TTYT huyện Đắk R’lấp. Thông báo này do ông Phạm Khánh Tùng, Giám đốc TTYT Đắk R’lấp ký.

Bà TN, một người thân của bệnh nhân đang chạy thận tại TTYT cho biết thông báo như vậy làm gia đình bệnh nhân rất hoang mang, bức xúc. Gần 40 bệnh nhân đã chạy thận hơn bốn năm tại bệnh viện này, giờ không biết phải đi đâu. Một số bệnh nhân khi lên các bệnh viện tuyến tỉnh để chạy thận thì không được tiếp nhận.

Bệnh nhân đang chạy thận tại TTYT huyện Đắk R'lấp. Ảnh Người nhà bệnh nhân cung cấp.
Bệnh nhân đang chạy thận tại TTYT huyện Đắk R'lấp. Ảnh Người nhà bệnh nhân cung cấp.

Trao đổi với chúng tôi, một bác sỹ tại TTYT này cho biết, do việc thiếu máy móc, vật tư nên có thông báo là sắp tới sẽ tạm dừng hoạt động (chạy thận nhân tạo-PV). TTYT sẽ tiến hành họp và thông báo cho người bệnh, tìm hướng gửi người bệnh đến cơ sở khác để họ tiếp tục chạy thận. Hiện có khoảng hơn 30 người đang chạy thận tại bệnh viện.

Ông Phạm Khánh Tùng, Giám đốc TTYT huyện Đắk R’lấp cho biết hiện TTYT đang gặp rất nhiều khó khăn. Và đơn vị cũng có văn bản báo lên cấp trên.

Trao đổi với PV về việc này, ông Trần Quang Hào, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Nông, cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. Quan điểm của sở là không được dừng việc chạy thận tại TTYT Đắk R’lấp, không thể thông báo với người dân như vậy được.

"Hiện nay sở cũng chưa nhận được văn bản của TTYT Đắk R’lấp. Nếu nhận được, sở sẽ chỉ đạo không được dừng việc chạy thận đối với các bệnh nhân” Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Nông thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.