Đại sứ Nga chỉ trích Anh ‘chỉ biết đưa ra tối hậu thư’

(PLO)- Đại sứ Nga tại London - ông Andrey Kelin nói rằng ông đã nghe rất nhiều tối hậu thư từ Bộ Ngoại giao Anh trong ba năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc phỏng vấn của tờ RIA Novosti công bố ngày 25-5, Đại sứ Nga tại London - ông Andrey Kelin nói rằng các nhà ngoại giao Anh chỉ sử dụng tối hậu thư với các đối tác quốc tế của họ.

“Tôi phải nói rằng trong ba năm qua, tôi đã nghe rất nhiều tối hậu thư ở đây, đặc biệt là ở Bộ Ngoại giao. Có vẻ như London đã quên cách nói khác đi” - ông Kelin nói.

Ông Kelin nói thêm rằng các đại sứ từ một số quốc gia khác tại London cũng đã bày tỏ mối quan ngại về “giọng điệu mà ngoại giao Anh đã áp dụng”.

Đại sứ Nga: Ngoại giao Anh chỉ biết đưa ra tối hậu thư
Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin. Ảnh: TASS

Bất chấp những thay đổi trong ban lãnh đạo, Anh vẫn duy trì "lộ trình chống Nga và sự ủng hộ vô nghĩa, liều lĩnh đối với Ukraine" một cách nhất quán, ông Kelin nói thêm.

Đại sứ Nga cho biết "cả mối quan hệ song phương" Anh-Nga và "tình hình an ninh ở châu Âu" đều sẽ được hưởng lợi nếu London học lại cách "nói chuyện tôn trọng và biết lắng nghe".

Đại sứ Nga đưa ra phát ngôn chỉ trích Anh sau khi London đầu tuần trước tuyên bố sẽ áp đặt gói trừng phạt lớn thứ hai đối với Nga trong tháng này, đồng thời một lần nữa yêu cầu Moscow đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong cuộc xung đột Ukraine.

Bình luận về động thái của Anh, ông Kelin lưu ý rằng cả "biện pháp hạn chế phi pháp" hay "tối hậu thư và đe dọa" đều không thể ảnh hưởng đến con đường mà Moscow đã chọn.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ không cho phép mình bị nói theo cách như vậy, khi bình luận về các mối đe dọa trừng phạt của phương Tây vào tuần trước.

"Ngôn ngữ của tối hậu thư là không thể chấp nhận được đối với Nga" - ông Peskov nhấn mạnh.

Anh chưa bình luận về các phát ngôn của quan chức Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.