Thủ tướng Anh: ‘Liên minh tự nguyện’ đang chuẩn bị cho ngừng bắn Nga-Ukraine

(PLO)- Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng “liên minh tự nguyện” gồm các nước phương Tây đang tăng cường chuẩn bị để hỗ trợ Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng các đồng minh phương Tây (ngoài Mỹ) đang tăng cường chuẩn bị để hỗ trợ Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga, theo hãng tin Reuters.

Ông Starmer đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của “liên minh tự nguyện” gồm hơn 20 quốc gia, có các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ý, Canada, Úc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhưng không có Mỹ.

Sau cuộc họp, Thủ tướng Anh cho biết liên minh này đã tái khẳng định cam kết vừa hỗ trợ Ukraine tự vệ, vừa đảm bảo thực thi bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào có thể đạt được từ các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

 Thủ tướng Anh: ‘Liên minh tự nguyện’ đang chuẩn bị cho ngừng bắn Nga-Ukraine
Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: THE GUARDIAN

“Chúng tôi nhất trí tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga, duy trì dòng viện trợ quân sự cho Ukraine và siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế Nga nhằm làm suy yếu cỗ máy chiến tranh của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin và buộc ông ấy phải ngồi vào bàn đàm phán” - ông Starmer nói.

“Tổng thống Trump đã đưa ra cho ông Putin con đường tiến tới hòa bình bền vững. Giờ đây, chúng ta phải biến điều đó thành hiện thực” - thủ tướng Anh nói thêm.

Tuy nhiên, Thủ tướng Starmer cho rằng để ngăn chặn Nga tấn công Ukraine lần nữa, cần có một “hàng rào an ninh” từ Mỹ. Nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh rằng lực lượng, vũ khí và hậu cần của Mỹ vẫn là xương sống của NATO.

“Chúng tôi đang trao đổi với Mỹ mỗi ngày” - ông Starmer cho hay.

Cũng theo ông Starmer, “liên minh tự nguyện” sẽ nhóm họp tại Anh vào ngày 20-3 để thiết lập các kế hoạch vững chắc nhằm hỗ trợ một thỏa thuận hòa bình và đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine.

Anh và Pháp đều tuyên bố có thể triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine nếu một thỏa thuận ngừng bắn được thực thi. Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng cho biết nước này sẵn sàng cân nhắc nếu có đề nghị hỗ trợ.

Nga chưa bình luận về các phát ngôn của thủ tướng Anh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.