Ông Putin ra tối hậu thư cho quân Ukraine ở tỉnh Kursk

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo toàn mạng sống cho quân Ukraine ở tỉnh Kursk nhưng với một điều kiện. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý với yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng mạng sống của lực lượng Ukraine bị bao vây ở Kursk của Nga sẽ được đảm bảo nếu quân Ukraine đầu hàng, theo đài RT.

Bình luận này của ông Putin được đưa ra ngay sau khi ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã thúc giục nhà lãnh đạo Nga tha mạng cho “hàng nghìn quân lính Ukraine" đang bị lực lượng Nga bao vây hoàn toàn" tại tỉnh Kursk.

Bình luận trên sóng truyền hình, ông Putin trả lời rằng ông đã nhận được yêu cầu của ông Trump, đồng thời nói thêm rằng Nga sẵn sàng xem xét.

"Nếu lực lượng hạ vũ khí và đầu hàng, Nga sẽ đảm bảo mạng sống của họ và sẽ đối xử với họ đàng hoàng theo luật pháp quốc tế và các chuẩn mực pháp lý của Nga" - tổng thống Nga khẳng định.

Nhà lãnh đạo Nga cáo buộc lực lượng Ukraine đã phạm "nhiều tội ác chống lại thường dân" trong cuộc tấn công tỉnh Kursk, đồng thời cho biết các cơ quan thực thi pháp luật của Nga đang coi hành động của Ukraine là "hoạt động khủng bố".

Theo ông Putin, để lời kêu gọi của tổng thống Mỹ được "thực sự lắng nghe", Kiev phải ra lệnh cho lực lượng của mình hạ vũ khí.

Ông Putin ra tối hậu thư cho quân Ukraine ở tỉnh Kursk
Tổng thống Nga Vladimir Putin ra tối hậu thư cho quân Ukraine ở tỉnh Kursk. Ảnh: SPUTNIK

Sau đó cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nói rằng lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk sẽ bị “nghiền nát” nếu tiếp tục chiến đấu.

Đăng trên mạng xã hội, ông Medvedev cũng thúc giục Ukraine đầu hàng và sẽ nhận được sự đối xử nhân đạo, còn nếu từ chối hạ vũ khí, tất cả lực lượng Ukraine sẽ bị tiêu diệt “một cách có trật tự và không thương tiếc”.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky của Ukraine không đưa ra dấu hiệu nào rằng lực lượng nước này sẽ rút khỏi Kursk hay đầu hàng nhưng ông thừa nhận rằng tình hình trong khu vực này "rất khó khăn".

Ông Zelensky cũng đặt câu hỏi liệu Nga có hành động thiện chí hay không, cáo buộc ông Putin "làm mọi thứ có thể để khiến ngoại giao thất bại".

Ông Zelensky nhắc lại rằng Ukraine đã đồng ý ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày để chấm dứt cuộc chiến mà nhà lãnh đạo Nga đã bắt đầu bằng cách mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào 3 năm trước.

Ông Trump nói có cơ hội lớn để kết thúc chiến tranh

Sau khi nhà lãnh đạo Nga gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff để bàn về việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine vào cuối ngày 13-3, các quan chức cấp cao tại Mỹ và Nga đều bày tỏ sự “lạc quan thận trọng”.

Sau cuộc gặp này, ngày 14-3, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 14-3 rằng Mỹ “đã có những cuộc thảo luận rất tốt và hiệu quả với Tổng thống Nga Vladimir Putin”

“Có một cơ hội rất lớn là cuộc chiến khủng khiếp, đẫm máu này cuối cùng có thể kết thúc” - ông Trump hy vọng.

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Putin và ông Trump có nói chuyện trực tiếp hay không. Điện Kremlin cho biết trong cuộc gặp với ông Witkoff, ông Putin đã "truyền đạt thông tin và các tín hiệu bổ sung cho Tổng thống Trump".

Điện Kremlin cũng cho biết ông Putin dự kiến ​​sẽ nói chuyện với ông Trump nhưng cuộc gọi vẫn chưa được lên lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.