Đại hội đồng Y tế thế giới chuẩn bị thông qua dự thảo quan trọng về đại dịch

(PLO)-  Dự thảo thỏa thuận sẽ bao gồm nhiều nội dung bao quát về chia sẻ dữ liệu nghiên cứu các loại virus và các loại vaccine, thuốc trị khác nhau.  

Hãng tin Reuters cho biết các nước thành viên Đại hội đồng Y tế Thế giới - cơ quan ra quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đạt được đồng thuận, tiến tới đàm phán chi tiết một thỏa thuận quốc tế về phòng, chống đại dịch toàn cầu trong tương lai. 

Bản dự thảo của thỏa thuận sẽ được WHO giới thiệu để các nước bỏ phiếu thông qua trong một phiên họp kéo dài ba ngày từ ngày 29-11 và dự kiến có hiệu lực từ tháng 5-2024. 

Ảnh chụp bên ngoài trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới ở TP Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 6-2020. Ảnh: 

Nội dung dự kiến sẽ bao gồm các vấn đề về chia sẻ dữ liệu và trình tự gene của các loại virus mới nổi cũng như thông tin về các loại vaccine và thuốc đang được nghiên cứu. Nội dung nhiều khả năng sẽ còn thay đổi nhiều khi các nước tiến hành đàm phán thành thỏa thuận chính thức.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc - bà Simon Manley cho biết việc các nước chịu đàm phán về một thỏa thuận đại dịch trong tương lai chỉ là bước khởi đầu nhưng điều đó cho thấy các nước có sự linh hoạt nhất định và đây sẽ là động lực tốt cho những nỗ lực quan trọng tới đây. 

Hiện chưa rõ thỏa thuận nói trên sẽ có tính ràng buộc pháp lý hay không. Reuters cho biết Anh, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều quốc gia khác đã tỏ ý muốn thỏa thuận ràng buộc và sẽ vận động tích cực cho vấn đề này trong ba ngày họp. Dù vậy, một số nước như Mỹ, Brazil và Ấn Độ tỏ ý không muốn thỏa thuận ràng buộc, dù vẫn khẳng định sẽ ủng hộ thỏa thuận thông qua. 

Về phía Tổng giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, ông cho rằng tình hình đại dịch COVID-19 lúc này chắc chắn đã đặt ra một nhu cầu cần thiết về việc nên có một thỏa thuận ràng buộc pháp lý về đối phó đại dịch trong tương lai. Do đó, những nước nào vẫn còn ngần ngại nên suy nghĩ lại và làm những gì tốt nhất cho cộng đồng chung. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.