Đại học Y dược TP.HCM và Đại học Văn hóa công bố điểm sàn

(PLO)– Ngày 22-7, hai trường ĐH gần như cuối cùng tại TP.HCM là ĐH Văn hóa TP.HCM và ĐH Y Dược TP.HCM đã chính thức công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia.

ĐH Văn hóa TP.HCM năm nay có hai mức điểm sàn: Mức 17 điểm là hai chuyên ngành Quản trị lữ hành và Hướng dẫn du lịch. Các ngành còn lại là 15 điểm.

Cụ thể điểm sàn và tổ hợp môn các ngành như sau:

Theo nhà trường, mức sàn này là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Không có điểm môn thi trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống,  điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 từ 5,0 trở lên.

Đối với chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật, ngành Quản lý văn hóa: Ngoài những điều kiện nên trên, thí sinh phải có điểm môn thi năng khiếu nghệ thuật đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Nhà trường cũng lưu ý, trường hợp trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển, nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được xác định, trường sẽ sử dụng chỉ số phụ để xét tuyển theo thứ tự ưu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng cao hơn vào ngành, chuyên ngành đó.

Hoặc giữa các thí sinh cùng thứ bậc nguyện vọng vào một ngành, chuyên ngành học có tổng điểm bằng nhau sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Ngữ văn), có điểm thi môn Toán cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Toán), có điểm thi môn Ngữ văn cao, sau đó đến môn Toán cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Ngữ văn và môn Toán).

Trưa cùng ngày, ĐH Y dược TP.HCM cũng đã chính thức công bố điểm sàn xét tuyển năm nay cho các ngành học hệ đào tạo ĐH chính quy. Mức điểm sàn này đúng như dự kiến của trường trước đó.

Cụ thể, Y khoa, Dược học và Răng-hàm-mặt là 3 ngành có mức sàn cao nhất với 21 điểm. Ngành y học cổ truyền xét tuyển từ 20 điểm.

Các ngành còn lại cùng mức 18 điểm, gồm: Y học dự phòng, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh, Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y tế công cộng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.