Đại học Quốc gia TP.HCM lập Trung tâm kiểm định giáo dục

Ngày 13/11, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục.

Đại học Quốc gia TP.HCM lập Trung tâm kiểm định giáo dục ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng, trung tâm này có chức năng đánh giá và công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng, đồng thời tư vấn cải thiện chất lượng sau kiểm định. 
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cấp chứng chỉ kiểm định viên cho 55 cán bộ được đào tạo trong và ngoài nước, trong đó Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 12 cán bộ được cấp chứng chỉ.
Tại buổi lễ, tiến sỹ Phạm Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đánh giá cao những cố gắng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng một đội ngũ kiểm định viên chất lượng, góp phần hoàn thành các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục cho cả nước.
Theo tiến sỹ Phạm Xuân Thanh hiện nay, trên 70% số cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp có đơn vị chuyên trách về công tác đảm bảo chất lượng, có nhân lực, có kế hoạch hằng năm để triển khai công tác bảo đảm chất lượng của đơn vị mình. Có 92% số trường đại học và cao đẳng hoàn thành báo cáo tự đánh giá và cải tiến chất lượng đã sẵn sàng để đăng ký chất lượng giáo dục.
Tuy nhiên, hai cơ sở kiểm định chất lượng giáo dục hiện nay gồm Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là không thể đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục. 
Do đó, sau năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bắt đầu cho phép các tổ chức, cá nhân thành lập các tổ chức đánh giá độc lập, bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục./.

Theo GIA THUẬN (TTXVN/VIETNAM+) 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.